Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin thể thao HOT 8/2: VĐV điền kinh Trung Quốc chạy nhanh nhất châu Á

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Su Bingtian (Trung Quốc) trở thành kỷ lục gia mới của châu Á trên đường chạy 60m.

VĐV điền kinh Trung Quốc lập kỷ lục châu Á: Trên đường chạy 60m giải điền kinh tại Dusseldorf (Đức), nam VĐV - Su Bingtian đã cán đích đầu tiên với thời gian 6 giây 43 (hơn 33km/h), giành tấm HCV giải đấu qua đó  chàng trai 28 tuổi cũng phá luôn kỷ lục chạy 60m của châu Á.

Video pha bức tốc cực tốt của Su Bingtian

Huyền thoại đào hoa nhất làng tennis bị phạt nặng: Ilie Nastase - đội trưởng kiêm HLV tuyển Romania tại Fed Cup 2017, bị cấm xuất hiện tại các sự kiện của ITF cho đến ngày 23 tháng 4 năm nay, thay vì đến hết năm 2018 như mức đề ra ban đầu. Bên cạnh đó, án đình chỉ mọi hoạt động có liên quan đến quần vợt của Nastase cũng được cắt giảm đến 8 tháng, tức cho đến ngày 23 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, mức phạt tiền sẽ tăng lên 20.000 USD thay vì 10.000 như trước đó.

Huyền thoại 70 tuổi này từng hướng đến HLV trưởng kiêm thủ quân của tuyển Anh - Anne Keothavong và Konta cùng lời thóa mạ. Ông tiếp tục gây bão khi phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc với đứa bé trong bụng của Serena Williams.

Bao cao su 'cháy hàng' ở làng VĐV tại Olympic Mùa đông:  Có khoảng 2.900 VĐV sẽ ở làng VĐV tại PyeongChang trong thời gian diễn ra Olympic mùa đông 2018 từ ngày 9 đến 25/2. Ban tổ chức dự kiến phát 110.000 chiếc bao cao su miễn phí, tức trung bình 40 chiếc mỗi VĐV. Tuy nhiên, con số này đang đứng trước nguy cơ không đủ với nhu cầu.

Bóng chuyền được "bật đèn xanh" dự ASIAD: Lần gần nhất, tuyển bóng chuyền nam được dự ASIAD là từ năm 2010 (hạng 16 chung cuộc) trong khi tuyển bóng chuyền nữ vắng mặt còn lâu hơn, kể từ năm 2006, thời điểm ê-kíp này có tên trong số 8 đội bóng hay nhất châu Á. Việc cả 2 đội bóng chuyền nam, nữ quốc gia được phép tham dự Á vận hội (ASIAD) 2018 thực sự là một tin vui với cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Federer ỡm ờ với ngôi số 1 thế giới. Trong một thông báo mới nhất Federer xác nhận sẽ tham dự Indian Wells nhưng chưa chắc chắn sẽ góp mặt ở Dubai. Anh cho biết: “Có thể tôi sẽ dự hoặc có thể không, quyết định sẽ được đưa ra vào tuần tới.” Thời hạn cuối cùng để Federer nhận suất đặc cách dự giải là ngày 16/2 và nếu đánh ở Dubai nhiều khả năng sẽ anh vượt Nadal để lên ngôi số 1 thế giới.

Tin thể thao HOT 8/2: VĐV điền kinh Trung Quốc chạy nhanh nhất châu Á - 1

Federer đang toan tính

Nadal e ngại Djokovic và Federer: "Tôi nghĩ 2 đối thủ lớn nhất của mình là Federer và Djokovic, chúng tôi đã cạnh tranh nhau trong suốt sự nghiệp của mình và đều khao khát trong năm 2018 này," Nadal cho hay ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây.

Giải đấu Dubai ngóng Federer: "Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến Federer giành Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp ở Australia. Chúc mừng anh ấy vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Federer đã nói rằng sẽ đưa ra quyết định sớm nhất về lịch trình sắp tới của mình. Chúng tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy."

Tuyển tennis nam Việt Nam lên danh sách dự Davis Cup. Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh là 4 cái tên được Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) triệu tập  nhằm chuẩn bị cho Davis Cup (nhóm 3) khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 4.

Ở Davis Cúp nhóm 3 lần này có 9 đội góp mặt là Syria, Ả Rập Saudi, Qatar, Pacific Oceania, Malaysia, Kuwait, Jordan, Campuchia và chủ nhà Việt Nam. Các đội chia 2 bảng, chọn đội xếp nhất, nhì mỗi bảng đánh bán kết chọn 2 đội thắng lên nhóm 2,

Tin thể thao HOT 7/2: Nadal từng nhắn tin chia vui với Federer

Nadal hé lộ mối quan hệ mật thiết với đại kình địch Federer.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN