Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tennis 24/7: Federer “biết mình, biết người” ở Monte-Carlo

Bản tin tennis tuần từ 4-10/4: Vừa trở lại sau chấn thương, Federer không dám đặt mục tiêu quá cao ở giải Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện.

Federer khiêm tốn trước thềm Monte-Carlo Masters 2016

Sau 3 tháng rời xa sân đấu quần vợt kể từ khi gặp chấn thương đầu gối ở trận bán kết Úc mở rộng năm nay với Novak Djokovic, Roger Federer mới trở lại thi đấu và sắp tới, anh sẽ tranh tài ở Monte-Carlo Masters.

Tennis 24/7: Federer “biết mình, biết người” ở Monte-Carlo - 1

Nadal đã 8 lần vô địch Monte-Carlo Masters, còn Federer chưa từng vô địch giải này dù đã 4 lần vào chung kết

“Tàu tốc hành” đã dự định tái xuất sớm hơn, đó là tại Miami Open tháng trước, nhưng vì dính virus dạ dày khiến anh đã phải bỏ cuộc ở giải đấu đó và phải lùi thời điểm trở lại tranh tài ở Monte-Carlo Master sẽ diễn ra từ 11-17/4 năm nay.

Phát biểu trước khi chính thức thi đấu ở giải Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện, FedEx nói: “Tôi từng chơi rất tốt ở Monaco trong quá khứ. Nhưng bây giờ, mục tiêu của tôi chỉ là được trở lại thi đấu tại đây và tìm lại cảm giác ổn nhất. Đầu gối đã không còn làm phiền tôi, nhưng các thử thách lớn sẽ chỉ ra nó sẽ phản ứng ra sao ở những điều kiện đòi hỏi vận động mạnh.

Không dễ dàng gì khi rút lui khỏi một giải Masters 1000, vì vậy tôi không đánh giá thấp bất kỳ ai. Đồng thời, tôi cũng khi vọng không ai đánh giá thấp mình chỉ vì tôi đã từng bị chấn thương.”

Monte-Carlo Masters là giải đấu Federer chưa từng vô địch dù đã 4 lần vào chung kết (3 lần thua Nadal và 1 lần thất bại trước Wawrinka). Tại giải năm nay, anh chung nhánh bán kết với ĐKVĐ Djokovic và đó là điều rất bất lợi trên hành tình tìm kiếm danh hiệu Monte-Carlo Masters đầu tiên của “Tàu tốc hành”.

Phế ngôi Jack Sock, Juan Monaco lần thứ 2 đăng quang ở Houston

Tay vợt giàu kinh nghiệm người Argentina đã khiến các khán giả Mỹ mất vui khi lội ngược dòng đánh bại đại diện của nước chủ nhà đồng thời là hạt giống số 4 của giải US Men's Clay Court Championship trong trận chung kết với tỉ số 2-1 (3-6, 6-3, 7-5). Năm ngoái, Jack Sock từng vô địch giải đấu này khi thắng người đồng hương Sam Querrey sau 2 loạt tie-break.

Tennis 24/7: Federer “biết mình, biết người” ở Monte-Carlo - 2

Juan Monaco là một chuyên gia trên mặt sân đất nện

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Juan Monaco vô địch giải ATP 250 diễn ra trên sân đất nện ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) này sau lần đầu vào năm 2012. Khi đó, anh cũng đánh bại một tay vợt nước chủ nhà ở chung kết sau 3 set, đó là John Isner với tỉ số các set lần lượt là 6-2, 3-6, 6-3.

Lý Hoàng Nam xếp hạng 8 tại giải các tay vợt trẻ thế giới

Sau hai trận thua liên tiếp, Hoàng Nam buộc phải xuống chơi trận tranh hạng 7 ở giải ITF Junior Masters. Sân chơi này diễn ra ở Trung Quốc, quy tụ 8 tay vợt trẻ hàng đầu thế giới, Hoàng Nam được ban tổ chức mời đích danh.

Chạm trán Orlando Luz của Brazil, hiện đứng hạng 468 thế giới, Hoàng Nam đã chơi một trận quật khởi nhưng vẫn chưa thể biết mùi thắng.

Trong set đầu tiên Hoàng Nam giành được 1 break từ tay Orlando Luz, song số break bị mất lên đến con số 2, khiến anh thua sít sao 4-6.

Tennis 24/7: Federer “biết mình, biết người” ở Monte-Carlo - 3

Hoàng Nam thi đấu không thành công trên đất Trung Quốc

Hoàng Nam trở lại đầy bền bỉ trong set 2, tận dụng tối đa sai lầm của Orlando Luz để thắng lại với cùng tỷ số 6-4.

Đáng tiếc là ở set cuối, Hoàng Nam chỉ có thể đưa Orlando Luz đến loạt tie-break. Loạt "đấu súng" khép lại với tỷ số 7-4 thuộc về tay vợt người Brazil.

Như vậy với 3 trận thua, Hoàng Nam đứng hạng 8/8 ở giải này.

Mỹ nhân Bochard có thể lỡ hẹn Fed Cup

Tay vợt xinh đẹp người Canada mới 22 tuổi Eugenie Bouchard đã buộc phải rút lui khỏi Volvo Car Open từ đầu set 3 trận đấu với đối thủ người Tây Ban Nha Dominguez Lino sau khi bị đau bụng trái.

Tennis 24/7: Federer “biết mình, biết người” ở Monte-Carlo - 4

Bouchard vẫn chưa lấy lại được phong độ và nền tảng thể lực tốt nhất của mình

Cơ hội để kiều nữ này kịp bình phục để góp mặt trong màu áo ĐT Canada tham dự trận đấu với ĐT Slovakia tại vòng play-off World Group nhóm II cúp đồng đội nữ Fed Cup trong 2 ngày 16 và 17/4 vẫn đang bỏ ngỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tennis 24/7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN