Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
-
Victoria Azarenka
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Federer “luyện công” trở lại: Chờ một cuộc hồi sinh

“Tàu tốc hành” đã cầm vợt trở lại để chuẩn bị cho một cuộc hồi sinh vào đầu năm 2017.

Kể từ sau khi thua Raonic ở bán kết Wimbledon 2016, Federer đã không thể thi đấu trở lại. Dù rất nỗ lực để bình phục sau đó để kịp bình phục dự Olympic Rio rồi xa hơn là US Open, ATP World Tour Finals…, nhưng cuối cùng huyền thoại người Thụy Sỹ vẫn buộc phải thông báo nghỉ đến hết năm 2016 vì chấn thương đầu gối.

Đây thực sự là một tin rất buồn với người hâm mộ, bởi việc được chứng kiến Federer thi đấu suốt hơn 1 thập kỉ qua đã trở thành một hình ảnh quá quen thuộc. Thiếu vắng “Tàu tốc hành”, mọi giải đấu đều trở nên kém đi hấp dẫn phần nào, dù vẫn còn đó những Djokovic, Nadal, Murray…

Federer “luyện công” trở lại: Chờ một cuộc hồi sinh - 1

Federer đã bình phục chấn thương đầu gối để cầm vợt tập luyện

Để đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ, ngay sau khi sức khỏe đã ổn định phần nào, Federer đã có động thái chứng tỏ anh đang nỗ lực tập luyện để chờ ngày trở lại với thể trạng tốt nhất.

Trên Twitter cá nhân, “Tàu tốc hành” viết: “Đã làm được một vài việc trong ngày hôm nay, cảm giác thật tuyệt vời”.

Đặc biệt, huyền thoại người Thụy Sỹ còn đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh anh cầm vợt thực hiện những cú giao bóng, thuận tay, trái tay một cách thoải mái.

Đây được coi là một bất ngờ, bởi chấn thương đầu gối ở tuổi 35 của Federer được chẩn đoán sẽ phải mất khá nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn, nhưng nay anh đã tập luyện trở lại nên ngày thi đấu chính thức sẽ không còn xa.

Tuy nhiên, có lẽ để an toàn, theo thông báo của HLV Severin Luthi, Federer sẽ chỉ trở lại tại Hopman Cup vào đầu tháng 1/2017 và sau đó là Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Video Federer tập luyện trở lại:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng (tổng hợp từ tennisworldusa) ([Tên nguồn])
Roger Federer: Tay vợt vĩ đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN