Sợ “ế, NHNN giảm 50% lượng vàng đấu thầu

Lượng vàng chào bán phiên đấu thầu thứ 7 vào sáng mai (16/4) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm 50% so với phiên trước đó.

NHNN vừa thông báo tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 7 vào 9h sáng mai (16/4) tại Sở Giao dịch NHNN.

Theo thông báo này, tổng khối lượng chào bán là 26.000 lượng, giảm 50% so với phiên thứ 6 ngày 12/4.

Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 41,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng so với mức giá 42,9 triệu đồng/lượng trong phiên đấu thầu gần nhất. Tỷ lệ đặt cọc là 10%.

Khối lượng đặt thầu tối thiểu là 10 lô, tương đương 1.000 lượng; tối đa là 100 lô, tương đương 10.000 lượng.

Qua 6 phiên đấu thầu vàng trước đó, tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng trong nước đã lao dốc xuống vùng 41 triệu đồng/lượng. Các đơn vị trúng thầu hiện đang lỗ từ 1,3 – 1,7 triệu đồng/lượng.

Điều này cũng lý giải, tại sao NHNN mạnh dạn “cắt” đến 50% lượng vàng chào thầu trong phiên thứ 7 ngày mai.

Phiên đấu thầu vàng thứ nhất vào ngày 28/3, NHNN đã chào bán 26.000 lượng vàng. Chỉ có 2 đơn vị trúng thầu với tổng là 2.000 lượng.

Phiên đấu thầu thứ hai và ba ngày 4/4 và 5/4, NHNN cùng chào thầu 26.000 lượng vàng, trong đó lượng trúng thầu là 25.700 lượng.

Phiên đấu thầu thứ tư ngày 9/4, NHNN tiếp tục chào thầu 26.000 lượng vàng. Lượng vàng trúng thầu phiên này đạt 25.600 lượng.

Phiên đấu thầu thứ năm ngày 10/4, NHNN chào bán 40.000 lượng vàng. Phiên này, NHNN “ế” 800 lượng.

Mạnh dạn tăng thêm, phiên đấu thầu thứ 6 ngày 12/4, NHNN chào bán 52.000 lượng. Tuy nhiên, ở phiên này, NHNN phải “ôm” về 12.000 lượng, tương đương với nửa tấn vàng “ế”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Trà ([Tên nguồn])
NHNN đấu thầu vàng thế nào? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN