Tỷ phú tặng hơn 200 tỷ cho nhân viên dịp sinh nhật

10 triệu USD (hơn 200 tỷ VND) mà vị tỷ phú này bỏ ra để tặng nhân viên nhân dịp sinh nhật được cho là không thấm tháp gì so với số tài sản khổng lồ của ông.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của mình, tỷ phú Leonardo Del Vecchio, nhà sáng lập hãng mắt kính Luxottica, vừa gửi một lời cảm ơn độc đáo đến toàn thể nhân viên trong công ty.

8.000 nhân viên người Ý làm việc cho Luxottica sẽ được nhận một số cổ phiếu trị giá khoảng 1.200 USD. Theo CNN, có 140.000 cổ phiếu sẽ được phân chia cho 8.000 người. Tổng cộng, ông Del Vecchio sẽ hao hụt chừng 10 triệu USD.

Tuy vậy, CNN cho hay 10 triệu USD là không đáng kể trong tài khoản của một trong những tỷ phú giàu nhất nước Ý.

Ông chủ hãng Luxottica đứng thứ 40 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh của tạp chí Forbes với tổng tài sản trị giá 20 tỷ USD. Thuở nhỏ, ông từng phải chuyển đến trại trẻ mồ côi và ở những năm tuổi trẻ, ông bị mất một lóng tay khi lao động tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và gọng kính.

Tỷ phú tặng hơn 200 tỷ cho nhân viên dịp sinh nhật - 1

Tỷ phú Leonardo Del Vecchio, nhà sáng lập hãng mắt kính Luxottica.

"Với món quà nhỏ này, tôi muốn thể hiện tầm quan trọng của các nhân viên với tôi. Tôi thực sự cảm thấy như thể chúng tôi là một gia đình", Del Vecchio cho biết trong một tuyên bố.

Công ty Luxottica có hơn 77.000 nhân viên trên toàn thế giới, nhưng chỉ có khoảng 8.000 công nhân là người Italia đang làm việc tại Luxottica.

Công ty Luxottica của ông Del Vecchio là chủ sở hữu của một loạt các thương hiệu kính mắt nổi tiếng thế giới như Ray-Ban và Oakley... Hiện công ty này có hơn 7.000 cửa hàng quang học và kính mát trên toàn thế giới.

Với cử chỉ tặng quà cho nhân viên trong dịp sinh nhật, tỷ phú Leonardo Del Vecchio nối tiếp hành động đẹp của lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ.

Cách đây không lâu, giám đốc điều hành hãng Gravity Payments, ông Dan Price, cũng tự giảm 90% lương của mình để tăng lương cho nhân viên. Ông Price cam kết sẽ nâng mức lương tối thiểu ở công ty mình lên 70.000 USD trong vòng 3 năm tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN