TPHCM sẽ xây nhà hát 1.700 chỗ tại công viên

UBND TPHCM vừa thống nhất chọn vị trí khu đất 1,2 héc ta tại công viên 23-9, quận 1 để xây dự một nhà hát giao hưởng - nhạc, vũ kịch TPHCM với 2 khán phòng chính có tổng sức chứa 1.700 chỗ.

Công ty Busmann+Haberer, Muller, Inros Lackner (Cộng hòa Liên bang Đức) sẽ là đơn vị được chỉ định là tư vấn thiết kế nhà hát này, dự kiến công trình sẽ được thi công và đưa vào sử dụng cuối năm 2015.

Đây là nội dung thông báo kết luận của UBND thành phố ngày 6-3 vừa qua về nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình dự án nhà hát giao hưởng - nhạc, vũ kịch tại Công viên 23-9, quận 1.

Theo UBND thành phố, về phương án thiết kế, thống nhất chọn vị trí thuộc khu đất có diện tích 1,2 ha (rộng 90m, dài 134m), giới hạn bởi các tuyến đường Tôn Thất Tùng, Lê Lai và Phạm Ngũ Lão, gồm 4 mặt tiền trong đó có hướng chính nhìn ra phía Chợ Bến Thành.

TPHCM sẽ xây nhà hát 1.700 chỗ tại công viên - 1

Một góc công viên 23-9 nhìn ra Chợ Bến Thành, quận 1, TPHCM - Ảnh: TL.

Nhà hát giao hưởng - nhạc, vũ kịch sẽ gồm 2 khán phòng, hệ thống hành lang, phòng triển lãm mỹ thuật … phục vụ khán giả đến xem chương trình cùng với khu vực liền kề, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc Việt Nam, đặc trưng văn hóa của thành phố này.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm tham mưu trình UBND thành phố việc chỉ định chọn Công ty Busmann+Haberer, Muller, Inros Lackner, Cộng hòa Liên bang Đức là đơn vị tư vấn thiết kế nhà hát, đề xuất 3 phương án thiết kế để thành phố chọn phương án tối ưu phù hợp nhất.

Do đây là công trình trọng điểm nên Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ bổ sung ghi vốn chuẩn bị đầu tư đầu năm 2013 cho công trình dự án nhà hát giao hưởng - nhạc, vũ kịch, sớm trình UBND thành phố xem xét nguồn vốn công trình thi công thực hiện theo phương thức BT do Ngân hàng Eximbank ứng vốn trước.

Từ nay đến khi hoàn thành công trình dự án nhà hát giao hưởng - nhạc, vũ kịch tại Công viên 23 tháng 9, quận 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối làm việc với các sở - ngành và đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tư liệu cho đơn vị tư vấn thiết kế dự án và thi công công trình đảm bảo hoàn tất đưa công trình vào sử dụng vào cuối năm 2015. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Nam (Thời báo kinh tế Sài Gòn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN