Tiểu thư 9X bỏ túi hàng tỷ đồng trong 1 tuần

Mỹ nữ 9X Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã dễ dàng bỏ túi hơn 2,4 tỷ đồng trong tuần làm việc đầu tiên của tháng 6 nhờ cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) bứt phá, tăng 700 đồng/cổ phiếu.

Có thể nói, đây là một tuần thành công đối với gia đình Nhất Hạnh bởi từ rất lâu rồi cổ phiếu của REE mới có sự tăng trưởng mạnh mẽ đến vậy.

Theo đó, trong tuần làm việc đầu tiên của tháng 6 (từ 1.6 đến 5.6), cổ phiếu REE có 2 phiên giảm giá nhẹ và 2 phiên tăng giá đột biến. Cụ thể, ngày 1 và 2.6, cổ phiếu REE lần lượt giảm 0,4% và 0,8 % (tương mức giảm 100 đồng và 200 đồng/cổ phiếu). Bước sang ngày 3.6, cổ phiếu REE tạm thời chững lại trước khi có sự bứt phá ngoạn mục trong 2 phiên cuối tuần.

Tiểu thư 9X bỏ túi hàng tỷ đồng trong 1 tuần - 1

Ảnh minh họa

Ngày 4.6, cổ phiếu REE tăng 0,8%, tương đương mức tăng 200 đồng/cổ phiếu, ở ngưỡng 25.200 đồng/cổ phiếu. Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 5.6, cổ phiếu REE tăng trưởng đến 3,2%, tương đương mức tăng 800 đồng/cổ phiếu, vọt lên 26.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tính chung trong cả tuần, cổ phiếu REE đã tăng 700 đồng/cổ phiếu so với tuần trước. Mức tăng trưởng này cũng giúp gia đình mỹ nữ Nhất Hạnh thu về hàng chục tỉ đồng.

Theo đó, với việc sở hữu trên 3,5 triệu cổ phiếu REE, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã bỏ túi 2,45 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tuần. Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Mai Thanh cũng bỏ túi gần 11,7 tỷ đồnng khi sở hữu trên 16,7 triệu cổ phiếu REE. Cha của Nhất Hạnh là ông Nguyễn Ngọc Hải cũng thắng lợi trên 10 tỷ đồng khi sở hữu 14,7 triệu cổ phiếu REE.

Người anh trai Nguyễn Ngọc Thái Bình được ít hơn cả, với hơn 1,7 tỉ đồng, bởi lượng cổ phiếu mà Thái Bình nắm giữ tại REE khá khiêm tốn, chỉ trên 2,5 triệu cổ phần.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sinh năm 1991 trong gia đình có 4 thành viên. Khi mới 18 tuổi, Nhất Hạnh là thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS cao nhất Việt Nam, với tổng điểm trung bình là 8,5 - trong đó kỹ năng đọc viết đạt 9 điểm. Cô cũng đã tốt nghiệp đại học ở Anh và từ tháng 7.2013, Nhất Hạnh bắt đầu công việc mới tại công ty môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson.

Vào tháng 1.2013, mỹ nữ 9X này đã từng gây xôn xao dư luận khi mua 1 triệu cổ phiếu REE, tăng lượng sở hữu từ 2,16 triệu lên 3,16 triệu đơn vị. Khi đó, trong tay nữ triệu phú 9X là khối tài sản ước tính 40 tỷ đồng, tương ứng 2 triệu USD. Nhất Hạnh cũng chính thức trở thành triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Năm 2014, số lượng cổ phiếu của mỹ nữ 9X tiếp tục tăng lên nhờ nhận chuyển nhượng hơn 400.000 đơn vị nhưng trước ảnh hưởng của pha loãng cổ phiếu nên tài sản của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh chỉ đạt khoảng 101 tỷ đồng. Dù vậy, mỹ nữ tuổi Mùi này vẫn góp mặt trong top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2014 với vị trí thứ 145.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duyên Duyên (Một thế giới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN