Thị trường ngoại tệ phức tạp, giá USD tăng mạnh kịch trần

Giá USD bán ra đến chiều nay (16.12) tiếp tục được điều chỉnh mạnh tại các ngân hàng và đứng ở mức kịch trần. Thị trường ngoại tệ đang diễn biến khá phức tạp và bắt đầu có tình trạng găm giữ USD khi nhiều dự báo cho biết, FED có thể tăng lãi suất nay mai.

Tỷ giá VNĐ/USD niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại chiều nay đồng loạt tăng giá chiều mua vào. Ở chiều bán ra, tỷ giá USD/VND vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 22.547 đồng/USD.

Thị trường ngoại tệ phức tạp, giá USD tăng mạnh kịch trần - 1

Giá USD đã liên tục biến động tăng lên hơn một tuần qua và tăng mạnh nhất trong vài ngày gần đây khi liên tục chạm mức trần. Nhận định về diễn biến thị trường hiện nay, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá USD tăng mạnh do yếu tố tâm lý tác động mạnh, trước dự báo Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sắp tăng lãi suất và đồng USD lên giá trên thị trường thế giới. Trong nước, nhiều người bắt đầu đổ xô tích trữ USD khiến cung tăng lên đột biến kéo theo giá USD cũng tăng mạnh.

“Tôi cho rằng tâm lý thị trường đang bị tác động mạnh bởi nhiều yếu tố khách quan hơn là chủ quan, bao gồm cả yếu tố cuối năm nhu cầu USD của người dân và doanh nghiệp tăng lên để thanh toán hàng hóa, trả nợ… Song với những biến động tăng lên của USD như hiện nay, các cơ quan Nhà nước cần hết sức cân nhắc và tính đến bài toán linh hoạt trong vấn đề tỷ giá” - ông Hiếu đánh giá.

Tỷ giá đã từng được điều chỉnh mạnh 2 lần trong tháng 8.2015 và Ngân hàng Nhà nước từ đó đến nay đều khẳng định không điều chỉnh tỷ giá đến hết năm. Hiện chỉ còn 14 ngày nữa là kết thúc năm 2015 bước sang năm 2016, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện được cam kết này. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, với việc giá USD biến động mạnh như hiện nay sẽ gây sức ép đến chính sách điều hành tỷ giá và Ngân hàng Nhà nước có thể buộc phải tính toán một bài toán tỷ giá thích hợp sớm hơn cho năm 2016.

Cho đến nay, các chuyên gia trong và ngoài nước đều dự đoán nếu FED có tăng lãi suất cũng sẽ chỉ ở mức độ rất nhẹ, khoảng 0,25%. “Nếu FED tăng lãi suất nhẹ sẽ hậu thuẫn phần nào cho chính sách tỷ giá ổn định mà Ngân hàng Nhà nước đã cam kết cho đến đầu năm 2016. Nếu họ chưa tăng lãi suất lần này thì giá USD sẽ được giảm bớt sức nóng, tâm lý thị trường có thể được giải tỏa. Còn nếu FED tăng mạnh lãi suất thì khả năng chính sách tỷ giá trong nước bị ảnh hưởng mạnh là khó tránh khỏi” - ông Phong phân tích.

Trong các báo cáo gần đây, các chuyên gia kinh tế HSBC đều dự báo tỷ giá VNĐ/USD sẽ lên mức 22.800 đồng/USD cuối năm 2015 và trong năm 2016 sẽ đạt mức 23.300 đồng/USD. Trong khi đó, Ngân hàng ANZ cho rằng đồng USD có thể lên tới mốc 23.900 đồng/USD trong quý IV/2016 và lên 24.000 đồng/USD trong quý I/2017. CTCK TP.HCM (HSC) cho rằng tỉ giá VNĐ/USD có thể điều chỉnh 3-4% trong năm 2016 bởi nhiều khả năng FED sẽ tăng lãi suất. Đánh giá về vấn đề này, hầu hết chuyên gia đều cho rằng việc điều chỉnh tỷ giá trong năm 2015 và sắp tới là trong 2016 là đúng đắn và cần thiết bởi Việt Nam không thể cùng lúc tăng trưởng kinh tế cao, giữ được dự trữ ngoại hối tương đối, đón dòng vốn đầu tư nước ngoài nhiều và thúc đẩy thương mại phát triển.

Ngân hàng Vietcombank chiều nay (16.12) niêm yết tỷ giá VNĐ/USD ở mức mua vào là 22.517 đồng/USD và bán ra là 22.547 đồng/USD, tăng 42 đồng/USD chiều mua vào. Ngân hàng BIDV tiếp tục giữ nguyên mức tỷ giá niêm yết so với ngày hôm qua, USD được giao dịch  quanh mức 22.517 – 22.547 đồng/USD. USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank ở mức mua vào là 22.460 đồng/USD và bán ra ở mức 22.547 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD chiều bán ra. Ngân hàng Dong A Bank niêm yết tỷ giá VNĐ/USD ở mức mua vào là 22.500 đồng/USD và bán ra là 22.547 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD chiều mua vào. Ngân hàng Eximbank niêm yết giá USD ở mức mua vào-bán ra là 22.497 – 22.547 đồng/USD, tăng 7 đồng/USD chiều mua vào. Tương tự, ngân hàng ACB điều chỉnh tăng 30 đồng/USD chiều mua vào, giá USD cũng được niêm yết ở mức mua vào là 22.497 đồng/USD và bán ra là 22.547 đồng/USD. USD được giao dịch tại ngân hàng Vietinbank ở mức mua vào là 22.505 đồng/USD và bán ra ở ngưỡng 22.547 đồng/USD, tăng 40 đồng /USD chiều mua vào. Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của USD/VND tiếp tục được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho ngày hôm nay là 21.890 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, giá bán USD tăng lên mức 22.780 đồng/USD, tăng 80-90 đồng/USD so với chiều hôm qua. Trong khi đó giá mua USD ở mức 22.680 đồng/USD.

Theo dự kiến, vào chiều thứ Tư (hôm nay theo giờ Mỹ) tức rạng sáng 17.12 (giờ Việt Nam), Ủy ban chính sách tài chính của FED sẽ công bố quyết định về lãi suất cùng với những dự báo mới về kinh tế. Theo đánh giá của giới chuyên gia, lần tăng lãi suất này chỉ ở mức 0,25%, để nâng mức dao động lãi suất liên ngân hàng lên 0,25%-0,50%. Một cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal mới đây cho thấy 97% các nhà kinh tế tin rằng FED sẽ tăng lãi suất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN