Thị trường “đỏ lửa”, hàng loạt đại gia "bốc hơi" nghìn tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bầu Đức và cả bầu Hiển cùng hàng loạt tỷ phú khác phải "khóc ròng" khi nhìn bảng điện tử sau hai ngày đen tối.

Thị trường “đỏ lửa”, hàng loạt đại gia "bốc hơi" nghìn tỷ đồng - 1

Sắc đỏ nhuộm toàn bộ sàn chứng khoán phiên sáng 6/2/2018. 

Thị trường đỏ lửa là hình ảnh gây shock giới đầu tư trong nước chiều qua (5/2). Sáng nay, sau khi nghe tin dữ chỉ số Dow Jones đã sụt hơn 1.100 điểm trong ngày thứ Hai đen tối - lần sụt giảm nghiêm trọng nhất kể từ 2011 tới nay, thị trường trong nước tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Tiếp đà giảm từ phiên hôm qua, sáng nay (6/2), trạng thái tiêu cực tiếp tục diễn ra ngay trong đầu phiên sáng khi nhà đầu tư quyết tâm bán bằng mọi giá. Điều này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Đến 11h30, VN-Index ghi nhận mức giảm gần 6%, tương đương 61,61 điểm xuống còn 987,1 điểm. VN30-Index, đại diện cho nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm tương đương xuống còn 975 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm gần 6% còn 112 điểm. Cả thị trường có 110 mã giảm sàn trên tổng số hơn 400 mã cổ phiếu giảm điểm. Sắc đỏ lan rộng ra toàn bộ các nhóm cổ phiếu.

Trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang kêu gào vì tài khoản bốc hơi nhanh chóng, sức công phá của ngày Thứ Hai đen tối đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỷ phú.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mất 18.000 tỷ đồng

Thị trường “đỏ lửa”, hàng loạt đại gia "bốc hơi" nghìn tỷ đồng - 2

Theo ghi nhận của hãng xếp hạng Forbes, đến thời điểm hiện tại (6/2/2018), Việt Nam vẫn chỉ có 2 tỷ phú đô la là ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ở mức 4,8 tỷ USD, xếp thứ 867 thế giới, giảm 440 bậc chỉ sau một ngày. Chốt phiên sáng 6/2, giá cổ phiếu VIC của tập đoàn VinGroup đã giảm sàn hai phiên liên tiếp, về mức 75.500 đồng/CP.

Ông Vượng đang trực tiếp sở hữu 724 triệu cổ phiếu VIC và sở hữu gián tiếp qua CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 817,5 triệu cổ phiếu VIC. Giá trị cổ phiếu VIC mà ông Vượng đang nắm giữ đạt trên 116.000 tỷ đồng, giảm 18.000 tỷ đồng sau 2 ngày.

Madam Vietjet ra khỏi danh sách 1.000 tỷ phú giàu nhất

Ngoài ông Vượng, Việt Nam còn có một đại diện nữa trong danh sách tỷ phú của Forbes là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc VietJet Air.

Tính đến ngày 6/2, bà Thảo tuột khỏi danh sách 1000 tỷ phú USD giàu nhất thế giới, xếp thứ 1.678 thế giới với 3,3 tỷ USD.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang trực tiếp sở hữu 28,2 triệu cổ phiếu VJC của VietjetAir và gián tiếp sở hữu 92,1 triệu cổ phiếu VJC (thông qua công ty Hướng Dương Sunny – đơn vị mà bà Thảo sở hữu 100% vốn điều lệ). Ngoài ra, bà Thảo còn sở hữu gần 40 triệu cổ phiếu HDB của HDBank.

Sau hai phiên đỏ lửa, cổ phiếu VJC giảm về mức 172.000 đồng/CP – giảm 22.000 đồng/CP sau hai phiên. Cổ phiếu HDB cũng chịu cảnh lau sàn tương tự, chốt phiên sáng 5/2 ở mức 43.000 đồng/CP.

Tính theo thị giá hiện tại, lượng tài sản của Madam VietjetAir tính theo cổ phiếu có giá trị trên 22.400 tỷ đồng, nghĩa là chưa đầy 1 tỷ USD, thấp hơn nhiều con số 3,3 tỷ USD theo thống kê của Forbes.

Bầu Đức, bầu Hiển cũng buồn

Thị trường “đỏ lửa”, hàng loạt đại gia "bốc hơi" nghìn tỷ đồng - 3

Hai ông bầu của làng bóng đá Việt cũng thiệt hại nặng sau hai phiên thị trường chứng khoán giảm điểm.

Sau chuỗi ngày thăng hoa cùng thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam, các mã cổ phiếu liên quan đến hai ông bầu của Hoàng Anh Gia Lai cũng như Hà Nội T&T không nằm ngoài vùng ảnh hưởng.

Giá cổ phiếu HAG, HNG của bầu Đức lần lượt giảm về mức 6.970 đồng/CP và 7.180 đồng/CP. Với số lượng 324,7 triệu cổ phiếu HAG đang sở hữu, tổng tài sản của bầu Đức trên sàn chứng khoán là 2.263 tỷ đồng, giảm 350 tỷ sau hai phiên.

Cổ phiếu ngân hàng SHB của ông Đỗ Quang Hiển đã chứng kiến hai phiên giảm sàn liên tục sau thời gian dài nhận tin tích cực. Chốt phiên sáng 6/2, giá cổ phiếu SHB là 11.000 đồng.

Tại SHB, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị đang trực tiếp sở hữu hơn 33 triệu cổ phiếu tương đương 2,74% vốn ngân hàng này.

Trong khi đó, tập đoàn T&T sở hữu xấp xỉ 120 triệu cổ phiếu, các chị gái của ông Hiển là bà Đỗ Thị Thu Hà và bà Đỗ Thị Minh Nguyệt sở hữu lần lượt 24,68 triệu cổ phiếu và 8,53 triệu cổ phiếu SHB.

Như vậy, nhóm cổ đông liên quan đến ông Đỗ Quang Hiển đang nắm giữ tổng cộng 186,2 triệu cổ phiếu SHB. Sau hai ngày, tổng tài sản những người liên quan đến ông Hiển giảm tới gần 300 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Liên (Người đưa tin)
Tin chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN