Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi

Một vùng sa mạc nóng bỏng ở Ả Rập Saudi đang được xây dựng với ước mơ là thành phố xanh và bền vững nhất thế giới, tuy nhiên sự thật khác xa tham vọng ban đầu.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 1

Thành phố Masdar nằm cách trung tâm Abu Dhabi khoảng 32km. Masdar nằm cạnh sân bay quốc tế Abu Dhabi và rộng khoảng 3,2km2.

Dự án Masdar được xem là kế hoạch dành cho thành phố tương lai của Ả Rập Saudi, trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất và hệ thống giao thông tiết kiệm nhiên liệu.

Với quốc gia dựa trên thu nhập từ dầu mỏ như Ả Rập Saudi, một thành phố xây dựng từ năng lượng mặt trời là điều rất hiếm hoi. Nhiếp ảnh gia người Pháp Etiene Malapert bị thuyết phục trước ý tưởng xây dựng thành phố xanh và quyết định tới đây chụp những bức ảnh tư liệu quý.

Tuy nhiên, Etiene đã sớm phải thất vọng khi công trình này vẫn còn dang dở và chẳng khác gì “thành phố ma”, đặc biệt sau khi khủng hoảng kinh tế 2008 ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành phố.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 2

 Thành phố được khởi công từ năm 2008 và dự kiến giai đoạn đầu hoàn thành vào năm 2009. Tuy nhiên khủng hoảng kinh tế đã kéo lùi thời gian xuống tháng 1.2015. Viện Khoa học và Công nghệ Masdar được xây dựng ở thành phố này. Tại đây, các sinh viên học về năng lượng tái tạo, kiến trúc và quy hoạch đô thị bền vững.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 3

Những trang trại điện mặt trời 54 mẫu Anh cung cấp điện cho toàn thành phố và xử lý hơn 15.000 tấn CO2 mỗi năm. Thành phố này không có công tắc điện hay vòi nước. Toàn bộ hệ thống được xử lý nhờ cảm ứng nhằm tiết giảm năng lượng và nguồn nước.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 4

Hiện nay chỉ có vài ngàn người sống ở thành phố, kém xa so với mục tiêu 50.000 người năm 2015. Ngày hoàn thành vẫn chưa được công bố và rất khó để biết liệu đấy có phải là một thương vụ đầu tư thành công hay không.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 5

Nhiều địa điểm vẫn chưa hoàn thành, nhất là khi khủng hoảng kinh tế quét qua Ả Rập Saudi năm 2008.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 6

Thành phố Masdar được quy hoạch thành một trung tâm công nghệ xanh của thế giới, cho phép các doanh nghiệp startup và công ty lớn nghiên cứu về công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 7

Nhiều công ty đa quốc gia như Lockheed Martin, General Electric và Siemens khẳng định kế hoạch xây trụ sở ở Masdar.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 8

Vấn đề lớn nhất với Masdar là đất đai quá đắt đỏ cho người dân. Hầu hết người tới Masdar đều là sinh viên và công nhân. Để tới thành phố, người dân phải tự lái xe dù ý tưởng ban đầu là thiết kế hệ thống giao thông nhanh trong thành phố.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 9

 Ngày Masdar hoàn thành vẫn là một ẩn số và hiện nay, đây chẳng khác gì một “thành phố ma”.

Thành phố “ma” 18 tỉ USD giữa sa mạc Ả Rập Saudi - 10

 Ý tưởng xây dựng thành phố Masdar là rất tham vọng nhưng quá trình thực hiện gặp quá nhiều khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - BI ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN