Tập đoàn Dầu khí: 4 “ứng viên” nhắm ghế Tổng giám đốc

Hiện đã có 4 “ứng cử viên” cho chức vụ Tổng giám đốc của PVN thay thế Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu tới tuổi nghỉ hưu, chỉ còn chờ quyết định phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Xuân Sơn khẳng định về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp cao tại PVN thời gian tới.

Tại cuộc họp báo quý 3/2014, trả lời câu hỏi của Báo điện tử Infonet về vấn đề chuẩn bị nhân sự thay thế ông Đỗ Văn Hậu - Tổng giám đốc PVN đến tuổi nghỉ hưu, ông Lê Minh Hồng – Phó tổng giám đốc PVN cho biết, cũng giống như quy trình bổ nhiệm lãnh đạo khác, công tác bổ nhiệm cán bộ tại PVN, đặc biệt là vị trí Tổng giám đốc, được thực hiện theo đúng quy trình mà Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ quy trịnh. 

Tập đoàn Dầu khí: 4 “ứng viên” nhắm ghế Tổng giám đốc - 1

Tổng giám đốc PVN ông Đỗ Văn Hậu tới tuổi nghỉ hưu và nhân sự thay thế vẫn đang trong vòng "bí mật"

Nhân sự thay thế vị trí ông Đỗ Văn Hậu hiện PVN đã báo cáo lên Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ về nhân sự thay thế.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐTV PVN tiết lộ, hiện có 4 cán bộ nằm trong quy hoạch, là những “ứng cử viên” sáng giá cho vj trí này, gồm cả một số đồng chí trong ban Tổng giám đốc, thành viên HĐTV, cũng như Tổng giám đốc tại một số đơn vị thành viên tập đoàn.

“Chúng tôi đã báo cáo về vấn đề bổ nhiệm nhân sự này lên Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ. Ngay khi có quyết định phê duyệt, tập đoàn sẽ tiến hành bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình”- Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Hậu giữ chức vụ Tổng giám đốc PVN từ năm 2011. Với đặc thù ngành dầu khí cũng như vị trí, vai trò của PVN là một trong số những tập đoàn lớn của đất nước, việc ai sẽ được bổ nhiệm thay thế vào vị trí hiện thời của ông Đỗ Văn Hậu đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

9 tháng đầu năm 2014, tổng sản lượng khai thác của PVN đạt 20,34 triệu tấn, bằng 108,7% kế hoạch 9 tháng. Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn; sản lượng khai thác khí đạt 7,64 tỷ m3. Sản lượng cung cấp cho lưới điện quốc gia 9 tháng đạt 11,92 tỷ kWh

Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 560,1 nghìn tỷ đồng bằng 119,5% kế hoạch 9 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 125,5 nghìn tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN