Sẽ có “biệt thự” cho bò dọc sông Hồng

Ngày 15.4, ông Mai Tiến Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết cho biết: “Sau khi đi thăm trang trại bò của Hoàng Anh Gia Lai- HAGL tại Gia Lai và Campuchia, Hà Nam sẽ triển khai nuôi bò sữa theo mô hình nhóm hộ gia đình hay hợp tác xã kiểu mới.

Mỗi gia đình là một doanh nghiệp với quy mô khoảng 50 con bò. Hà Nam cũng sẽ quy hoạch thành những khu “biệt thự” bò riêng biệt dọc sông Hồng và sông Châu Giang chứ không phải trong khu dân cư. Những cánh đồng lúa cho năng suất kém sẽ thay bằng việc trồng cỏ để nuôi bò”.

Sẽ có “biệt thự” cho bò dọc sông Hồng - 1

 Trang trại bò của Hoàng Anh Gia Lai

Thông báo trên được ông Dũng đưa ra trong chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh Hà Nam kéo dài 2 ngày 13-14.4 tại trang trại bò sữa, bò thịt của Tập đoàn HAGL trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tại Campuchia. Để triển khai dự án trên, 2 “đại gia” trong ngành là HAGL và NutiFood đã cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh Hà Nam xây dựng những trang trại bò kiểu mẫu với sản lượng, chất lượng sữa cao. Mục tiêu của tỉnh Hà Nam là sẽ phát triển quy mô đàn bò sữa lên 20.000 con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN