Ông chủ thương hiệu Zara thành người giàu thứ ba thế giới

Tài sản của ông chủ thương hiệu Zara, Amancio Ortega, đã tăng cao đột ngột do doanh thu của Tập đoàn Inditex đạt mức cao nhất trong 2 năm.

Amancio Ortega, người giàu nhất châu Âu, ông chủ của thương hiệu Zara đã trở thành người giàu thứ ba thế giới từ ngày 12.5. Điều bất ngờ là ông đã “soán ngôi” của ông trùm viễn thông Carlos Slim để giữ vị trí giàu top đầu thế giới. 

Ông chủ thương hiệu Zara thành người giàu thứ ba thế giới - 1


Ảnh: nguồn Bloomberg

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay ông chủ của thương hiệu thời trang Zara vượt qua tỷ phú người Mexico trên bảng xếp hạng.

Nhà sáng lập của Inditex SA, hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, đã nâng được mức tài sản của mình lên 68 tỉ USD. Con số này đã tăng 79% từ tháng 3 năm 2012. Inditex hiện đang hoạt động với hơn 6.600 cửa hàng thuộc các nhãn hiệu bao gồm Zara, Massimo Dutti và Pull & Bear.

Doanh thu của công ty này ở Tây Ban Nha đã tăng 31% kể từ năm 2012, lên đến 24 tỉ USD vào tháng 1.2015.

Inditex đã ra mắt toàn thế giới vào năm 2001. Ông Ortega đã nhận được hơn 3 tỷ USD cổ tức và đã đầu tư tiền vào bất động sản thương mại tại các thành phố lớn trên khắp châu Âu và nước Mỹ.

Những biến động về tài sản đã làm thay đổi top 3 tỉ phú giàu nhất thế giới. Tài sản của ông Slim đã giảm 1%, xuống còn 67,3 tỉ USD kể từ khi chỉ số tỉ phú của Bloomberg xuất hiện.
Trong khi đó, tài sản của Bill Gates tăng 38%, tài sản của Buffett tăng 62%. Tỉ phú Ortega đã thu về thêm 7 tỷ USD kể từ ngày 1.1.2015 trong khi 3 tỉ phú Buffett, Bill Gates và Slim bị mất tổng cộng 8 tỷ USD.

Bốn vị tỉ phú giàu nhất thế giới đang nắm giữ khối tài sản lên đến 293 tỷ USD, gần bằng GDP của Israel, theo thống kê của Bloomberg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Một thế giới/Bloomberg)
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN