Ông chủ mới của Sabeco mất ngay 3.711 tỉ đồng cổ phiếu

Sự kiện: Kinh Doanh

Với mức giá đóng cửa cổ phiếu Sabeco trên sàn là 309.200 đồng, tỉ phú Thái Lan đã mất ngay hơn 3.711 tỉ đồng do chênh lệch giá đấu.

Ông chủ mới của Sabeco mất ngay 3.711 tỉ đồng cổ phiếu - 1

Tương tự, nhà đầu tư cá nhân Ngô Vinh Hiển cũng tạm mất 226 triệu đồng vì chênh lệch giá đấu và giá trên sàn. 

Tuy nhiên, nếu như không có lệnh đặt mua của ông Hiển thì kỳ đấu giá này không diễn ra được. Bởi theo quy chế đấu giá cạnh tranh, cuộc chào bán cạnh tranh không thành công trong các trường hợp sau: Không có nhà đầu tư; chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ; các nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng chào bán; tất cả các nhà đầu tư đều bỏ tiền cọc và không tham gia chào bán cạnh tranh; tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh dẫn đến việc không được mua cổ phần. 

Ông chủ mới của Sabeco mất ngay 3.711 tỉ đồng cổ phiếu - 2

Ông Ngô Vinh Hiển Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Số lượng cổ phần ông Hiển đăng ký mua (20.000 cổ phần của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco) cũng chính là khối lượng tối thiểu để tham gia đợt chào giá cạnh tranh lần này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Vinh - Lê Duy (Người lao động)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN