Ở nơi "khỉ ho cò gáy", một xã vẫn có gần 330 triệu phú nông dân

Sự kiện: Kinh Doanh

Toàn xã Bình Tân-xã đặc biệt khó khăn, được ví là nơi "khỉ ho cò gáy" của huyện miền núi Tây Sơn (Bình Định) nhưng vẫn có tới 327 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 1 hộ đạt cấp Trung ương, 43 hộ đạt cấp tỉnh, 88 hộ đạt cấp huyện và 195 hộ đạt cấp xã.

Đột phá ở thôn đặc biệt khó khăn

Bình Tân là xã đặc biệt khó khăn, M6 - nơi đồng bào Ba Na sinh sống - lại là thôn khó khăn nhất xã. Hội ND xã xác định phải mạnh dạn lấy thôn M6 làm nơi đột phá trong công tác hội. Cách đổi mới hiệu quả ở Bình Tân trước hết là sự gương mẫu, đi đầu, năng động của đội ngũ cán bộ.

Ở nơi "khỉ ho cò gáy", một xã vẫn có gần 330 triệu phú nông dân - 1

Ông Văn Tấn Hào - Chủ tịch Hội ND xã Bình Tân (phải) thăm cơ sở ép dầu phộng của hộ ông Nguyễn Bá Đành, thôn Thuận Hòa. Ảnh: Đào Minh Trung

Toàn xã Bình Tân có 327 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 1 hộ đạt cấp Trung ương, 43 hộ đạt cấp tỉnh, 88 hộ đạt cấp huyện và 195 hộ đạt cấp xã.

Là đơn vị lá cờ đầu của huyện, những năm qua, Hội ND xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (Bình Định) đã đổi mới các hoạt động của đội ngũ cán bộ hội từ xã đến thôn, xóm, giúp đỡ hiệu quả cho công việc và cuộc sống của hội viên, giúp nông dân làm giàu từ nông nghiệp.

Căn cứ vào nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy giao, chủ tịch hội, các chi hội trưởng triển khai ngay từ đầu năm, cụ thể hóa từng phần việc, tiến độ hoàn thành theo tháng, quý, nửa năm… Việc này có sự giám sát, kiểm tra của bí thư, cấp ủy chi bộ thôn trong sinh hoạt chi hội định kỳ và đột xuất. Trong từng tháng, Thường trực Hội ND xã phân công cấp trưởng, cấp phó tham dự sinh hoạt đầy đủ với hội viên từng thôn, kịp thời nắm bắt, kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh.

Ông Văn Tấn Hào - Chủ tịch Hội ND xã Bình Tân cho biết: “Chúng tôi áp dụng cách làm đó vào thôn M6 và đã đẩy được phong trào nông dân ở đây lên. Từ chỗ “tệ” nhất xã, đến cuối năm 2016 thôn M6 đã vươn lên hoàn thành và vượt 100% chỉ tiêu thi đua. Từ kinh nghiệm của thôn M6, chúng tôi  nhân rộng và  kéo 5 thôn khác trên địa bàn xã cùng thi đua vươn lên…”.

Giúp hội viên tăng thu nhập

Xã Bình Tân sản xuất nông nghiệp với ruộng bậc thang. Để phát triển kinh tế hiệu quả, nông dân cần chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, hội đoàn thể giúp nông dân xác định trồng cây gì để làm giàu. Ông Nguyễn Sanh - Chi hội trưởng ND thôn M6 chia sẻ: “Hội ND xã đã phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tập huấn KHKT cho nông dân. Các mô hình cải tạo, chăn nuôi bò lai sinh sản, nuôi lợn, trồng mì, đậu phộng, trồng rừng nguyên… mà Hội tham gia tập huấn, hướng dẫn đã đem lại thu nhập đáng kể cho hội viên, nông dân. Toàn xã có vùng rừng nguyên liệu giấy hơn 327ha; mì cao sản 315ha; dưa hấu 231ha; 4.082 con bò; 15.151 con lợn…”. Ở xã Bình Tân hiện có nhiều mô hình làm giàu từ nông nghiệp, làm giàu từ chăn nuôi, đa dạng cách làm giàu ở nông thôn.

Ở nơi "khỉ ho cò gáy", một xã vẫn có gần 330 triệu phú nông dân - 2

Nhiều hộ nông dân xã Bình Tân trở nên khấm khá nhờ mô hình nuôi bò lai sind trên đất đồi gò. Ảnh: Ngọc Hà.

Hội ND xã Bình Tân đã giúp 211 hộ hội viên vay hơn 6,4 tỷ đồng nguồn vốn Ngân hàng CSXH, trong đó một lượng vốn đã sử dụng để trồng 327ha rừng, đem lại lợi nhuận đáng kể cho hội viên, nông dân. Hội ND xã cũng đã giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND giúp 10 hội viên phát triển chăn nuôi bò sinh sản, cho thu nhập khá. Bên cạnh nguồn vốn từ cấp trên đưa xuống, Hội ND xã đã tích cực vận động xây dựng Quỹ HTND được hơn 48 triệu đồng, trong đó UBND xã đã cấp ngân sách bổ sung 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Bá Đành - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh ở thôn Thuận Hòa chia sẻ: “Ngoài làm 20 sào ruộng, nhà tôi nuôi 10 con bò sinh sản, trồng 5ha rừng, ép dầu phộng... Các hoạt động này phần lớn là nhờ được Hội ND hỗ trợ về vốn, tư vấn cách làm ăn, sinh hoạt tổ, nhóm. Trừ chi phí, mỗi năm nhà tôi lãi 200 triệu đồng từ các mô hình sản xuất”.

Bà Hồ Thị Hồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Tân khẳng định: “Qua đổi mới hoạt động, đội ngũ cán bộ hội Bình Tân vững vàng về nghiệp vụ, năng lực. Họ là những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm gương lôi cuốn hội viên, nông dân…”.

Với những thành tích đã đạt được, Hội ND xã Bình Tân đã được Hội ND huyện Tây Sơn, Hội ND tỉnh công nhận là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua năm 2016…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Minh Trung (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN