Nợ công lên 66,4% GDP là tính không đúng

Liên quan tới con số nợ công năm 2014 mới được Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố mới đây lên tới 66,4% GDP, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định “con số này là chưa chính xác do cách tính không đúng quy định”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay (2.10).

Bà Mai cho biết, con số nợ công 2014 lên tới 66,4% GDP do Học viện Chính sách và Phát triển cung cấp mà báo chí thông tin thời gian qua là do họ tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng thêm 5% vào nợ công, không đúng quy định về tính toán nợ công theo luật nợ công. 

Nợ công lên 66,4% GDP là tính không đúng - 1

Bộ Tài chính cho rằng, thẩm quyền công  bố nợ công theo quy định là Bộ Tài chính. Bộ đã có trách nhiệm báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công khai thông tin đến các cấp ngành, toàn dân.

“Nợ công được tính theo quy định của luật quản lý nợ công, bao gồm: Nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ địa phương, chỉ bao gồm 3 khoản đó. Báo cáo Quốc hội gần đây nhất (ngày 18.5.2015) về sử dụng vốn vay và quản lý nợ công, Bộ Tai chính đã báo cáo con số nợ công chiếm 59,6% GDP và con số này chúng tôi sẽ tiếp tục đối chiếu với các nhà tài trợ, và theo quyết toán thì nợ công còn giảm đi chút ít do các khoản nợ bảo lãnh của Chính phủ giảm” - bà Mai nói. Trong tổng số 59,6% tổng số nợ công, theo bà Mai thì có 47,1% là nợ Chính phủ; 11,3% nợ Chính phủ bảo lãnh và 0,8% là nợ chính quyền địa phương.

Trước đó, theo lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), con số nợ được ghi nhận trong năm 2014 là 2.346.912 tỷ đồng, tương đương 59,6% GDP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN