Nhật Bản: 13 triệu USD bị rút trộm từ 1.400 máy ATM

Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra một vụ gian lận thẻ tín dụng quốc tế, trong đó các nghi phạm sử dụng thẻ tín dụng giả để rút trộm 1,4 tỉ yen (khoảng 13 triệu USD) từ 1.400 máy ATM trên khắp cả nước.

Theo báo Yomiuri, hơn 100 người đã bị cảnh sát Nhật Bản liệt vào dạng tình nghi. Nhóm người này được cho là đã rút trộm tiền ở thủ đô Tokyo và 16 tỉnh, như Kanagawa, Aichi, Osaka, Fukuoka... Bọn tội phạm rút tiền đồng loạt trong vòng 2,5 giờ ngày 15-5 (giờ địa phương).

Mỗi lần rút, chúng nhập số tiền 100.000 yen (khoảng 900 USD). Đây là mức tối đa được thiết lập cho các máy ATM. Tổng cộng hơn 14.000 giao dịch đã được thực hiện. Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi một ngân hàng có máy ATM bị rút trộm trình báo cảnh sát.

Nhật Bản: 13 triệu USD bị rút trộm từ 1.400 máy ATM - 1

Một máy ATM tại Nhật Bản. Ảnh: INTERNET

Tiến hành kiểm tra lịch sử các giao dịch, cảnh sát tìm thấy dữ liệu liên quan đến khoảng 1.600 thẻ tín dụng được ngân hàng Nam Phi cấp.

Nhà chức trách Nhật Bản tin rằng những tên tội phạm muốn trốn tránh luật pháp sở tại nên cầm thẻ ra nước ngoài giao dịch.

Cảnh sát đang thu thập hình ảnh từ camera giám sát để nắm thêm bằng chứng cũng như nhận dạng những kẻ tham gia. Thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), chính phủ Nhật Bản cũng phối hợp với nhà chức trách Nam Phi để tìm hiểu xem dữ liệu các thẻ tín dụng bị rò rỉ bằng cách nào.

Nhiều khả năng bọn tội phạm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của khách hàng rồi làm giả thẻ, sau đó rút tiền.

Hồi năm 2012-2013, hơn 40 triệu USD tại các cây ATM ở 26 quốc gia bị rút trộm bất hợp pháp bằng các thẻ ngân hàng giả mạo. Trong đó, một lượng tiền được rút ở các máy ATM tại thủ đô Tokyo.

Một người đàn ông Romania nằm trong số những kẻ tình nghi bị cảnh sát Nhật đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nghĩa (Người lao động/ Yomiuri)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN