Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo

Nhiều căn nhà liền kề nằm trên đường Trần Kim Xuyến trị giá hàng tỷ đồng đang được tận dụng làm nhà trọ cho người dân lao động nghèo thuê ở.

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 1

Một khu nhà liền kề tiền tỷ ở Trung Yên, Cầu Giấy dù xây dựng xong phần thô, bất đắc dĩ trở thành chỗ ở lý tưởng cho những người dân lao động nghèo đang mưu sinh ở Hà Nội. 

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 2

Khởi công xây dựng đã được 10 năm nay những căn nhà này mới chỉ xong phần gạch thô. Gần 40 căn nhà liền kề tại lô L1 (Trung Yên, Cầu Giấy) vẫn chưa có chủ nhân đến ở. 

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 3

Xung quanh khu vực là những mảnh tường thô, bao quanh là những tấm tôn tạm bợ. 

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 4

Những người dân sinh sống xung quanh khu vực này cho biết, đây vốn là khu nhà giãn dân cho các hộ gia đình khi thực hiện dự án làm kênh thoát nước nổi và đường Hạ Yên (nối từ ngã tư Trung Kính - Mạc Thái Tổ ra sông Tô Lịch). 

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 5

Do vướng mắc trong việc thỏa thuận với các hộ dân nên sau khi xây dựng xong phần thô, khu vực này vẫn án binh bất động chờ người tới ở. 

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 6

Sau một thời gian dài "thi gan cùng tuế nguyệt", khu nhà này đã được tận dụng thành chỗ trọ cho những người lao động ngoại tỉnh. 

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 7

Cửa ra vào, cửa sổ được ghép từ những tấm gỗ hoặc tôn tạm bợ.

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 8

Một hộ dân đang sống trong khu nhà cho biết, những công nhân làm việc trong công ty, xí nghiệp sẽ được chủ thuê giúp và không mất chi phí thuê hàng tháng. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều do nhóm công nhân mang đến và sắp xếp tạm bợ.

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 9

Mỗi căn nhà có diện tích mặt bằng khoảng hơn 60 m2 là chỗ ở cho hàng chục con người. Những người lao động tự do sẻ phải chi trả khoản tiền từ 500 - 600 nghìn đồng/hộ gia đình gọi là phí thuê nhà.

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 10

Khu vòi nước dùng chung cho các gia đình phục vụ việc nấu cơm, giặt giũ. 

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 11

Tất cả mọi hoạt động sinh hoạt tại khu nhà này giống như một khu tập thể tại Hà Nội xưa khi mọi người cùng sinh hoạt ở không gian chung.

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 12

Bữa cơm được chuẩn bị và nấu nướng ngay trong những căn nhà này.

Nhà tiền tỷ bỏ hoang, chỗ ở lý tưởng của người lao động nghèo - 13

Khung cảnh đối lập giữa hai khu nhà đối diện nhau. Một khu liền kề bỏ thô cho công nhân ở và một bên khang trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Infonet
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN