Nghề cảnh sát ở Dubai: Lái mô tô bay độc nhất vô nhị tuần tra trên phố

Sự kiện: Kinh Doanh

Đây đồng thời cũng là chiếc mô tô bay đầu tiên được thử nghiệm lái bởi con người.

Cảnh sát Dubai trước giờ vốn nổi tiếng nhờ sở hữu loạt siêu xe tuần tra từ các thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Audi, Mercedes-Benz. Nhưng giờ đây có lẽ siêu xe đã bị thất sủng bởi sự xuất hiện của mô tô bay.

Nghề cảnh sát ở Dubai: Lái mô tô bay độc nhất vô nhị tuần tra trên phố - 1

Chiếc mô tô bay Scorpion 3 siêu ngầu của hãng Hoversurf

Nghề cảnh sát ở Dubai: Lái mô tô bay độc nhất vô nhị tuần tra trên phố - 2

Scorpion 3 kết hợp giữa xe mô tô và máy bay 4 quạt không người lái

Đây là một siêu phẩm của hãng Hoversurf, Nga, có tên gọi “Scorpion 3”. xuất hiện lần đầu tại triển lãm công nghệ thông tin ở vịnh Dubai. Mỗi chiếc xe có tải trọng 300kg, có thể bay suốt 25 phút. Bên trong xe có lắp đặt rotor (phần chuyển động trong động cơ điện) và hệ thống an toàn giúp hạn chế, ngăn ngừa sự cố khi bay với tốc độ nhanh nhất. Một chiếc mô tô bay có thể lên cao tới 5m so với mặt đất, vận tốc tối đa là 70.000m/giờ kể cả trong điều kiện gió cát và nhiệt độ cao (40 độ C). Trên thân xe có dán biểu tượng cảnh sát Dubai. Một clip ghi hình cảnh sát Dubai lái thử xe mô tô bay đã gây sốt trên mạng Trung Quốc với hơn 2 triệu lượt xem.

Nghề cảnh sát ở Dubai: Lái mô tô bay độc nhất vô nhị tuần tra trên phố - 3

Nghề cảnh sát ở Dubai: Lái mô tô bay độc nhất vô nhị tuần tra trên phố - 4

Xe mô tô bay có thể lên cao đến 5m so với mặt đất

Nghề cảnh sát ở Dubai: Lái mô tô bay độc nhất vô nhị tuần tra trên phố - 5

Cảnh sát Dubai bên cạnh chiếc mô tô bay “sang chảnh”

Nghề cảnh sát ở Dubai: Lái mô tô bay độc nhất vô nhị tuần tra trên phố - 6

Xe mô tô bay gây sốt khắp các trang mạng

Đại diện cảnh sát Dubai cho biết, mẫu xe này có thể giúp họ tới hiện trường phạm tội nhanh chóng và tiện lợi hơn, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Có mô tô bay, họ không còn phải đau đầu vì bị các xe ô tô và xe máy khác chắn lối. Đương nhiên, mô tô bay cũng có thể chạy trên mặt đất bình thường như những chiếc xe khác.

Công ty Hoversurf cho biết, sản phẩm này là sự kết hợp giữa xe mô tô thông thường và công nghệ máy bay 4 quạt không người lái. Năm ngoái, hãng này đã cho ra mắt mẫu xe Scorpion 1, giá bán là 52.000 USD. Dự đoán mẫu e Scorpion 3 của cảnh sát Dubai còn có giá đắt hơn nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo mbd.baidu.com, news.china.com) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN