Lên ngôi tỷ phú thứ 2 châu Á nhờ sòng bạc

Sáng lập của tập đoàn Galaxy Entertainment, ông Lui Chei Woo vừa trở thành người giàu thứ hai châu Á, khi con số tài sản của ông tăng thêm 10,2 tỷ USD trong năm nay do ngành sòng bạc ở Macau đạt kỷ lục về doanh thu và mức tăng của cổ phiếu.

Theo tạp chí Bloomberg, tài sản ròng của ông Lui đạt 22,1 tỷ USD khiến ông trở thành người giàu thứ hai châu Á, đứng sau tỷ phú đầu tư Li Ka-Shing. Ông Lui năm nay 84 tuổi, sở hữu một trong sáu quyền kinh doanh sòng bạc ở Macau.

Theo số liệu vừa được công bố ngày 03/10 của Cục quản lý sòng bạc Macau, doanh thu từ kinh doanh sòng bạc năm nay đã tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới mức 3,6 tỷ USD vào tháng 9, mặc cho có một cơn bão lớn vừa đổ bộ vào Hong Kong trong thời điểm ấy. Lượng khách du lịch tới Macau cũng tăng 14%  trong hai ngày đầu tháng 10 do kỳ nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc. Theo phân tích của Deutsche Bank, tổng doanh thu từ ngành kinh doanh sòng bạc trong năm 2013 được kỳ vọng tăng 17%, đạt mức 44,5 tỷ USD so với ngưỡng kỷ lục năm ngoái là 38 tỷ USD.

Lên ngôi tỷ phú thứ 2 châu Á nhờ sòng bạc - 1

Tỷ phú Lui Chei Woo (Ảnh: Forbes)

Tỷ phú Lui và con trai Francis đang dự định mở rộng chuỗi casino của tập đoàn Galaxy Macau sang vùng Cotai để khai thác tối đa lượng khách đến từ Trung Quốc. Chuyên gia phân tích của Bloomberg, Tim Craighead nhận định: “Lượng khách du lịch từ các tỉnh miền Trung và Nam Trung Quốc tăng mạnh theo tốc độ phát triển kinh tế. Xu hướng này giúp Macau thu lợi từ lượng khách đến chơi bạc và nghỉ lại qua đêm, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn khách từ Quảng Đông.”

Tỷ phú Lui sinh năm 1929 tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Ông đã kiếm được kha khá tiền sau khi chiến tranh thế giới thứ II chấm dứt, nhờ việc mua lại thiết bị xây dựng thừa của quân đội Mỹ tại Nhật Bản để bán tại HongKong vào thời điểm xây dựng bùng nổ.

Ơ tuổi 26, Lui sáng lập tập đoàn xây dựng K.Wah Group, cung cấp tận 1/4 vật liệu xây dựng tại HongKong. Lợi nhuận kiếm được từ xây dựng được ông tiếp tục đầu tư vào bất động sản và khách sạn ở đây.

Đế chế StarWorld Macau của Lui ra đời vào năm 2006, với sòng bạc cho phép khách đặt cược tới 250.000 USD một ván. Đến năm 2011, ông tiếp tục mở Galaxy Macau với tổng kinh phí lên tới 1,9 tỷ USD và 2.200 bàn đánh bài cho khách.

Cổ phiếu của Galaxy đã tăng mạnh 122% trong vòng 12 tháng qua, và đạt đỉnh vào ngày hôm qua. Ông Lui hiện sở hữu 65% cổ phần của Galaxy. Và số liệu mới công bố ngày hôm qua với lượng tài sản tăng lên 1 tỷ USD đã khiến ông Lui đạt ngôi vị giàu thứ nhì châu Á với con số 22,1 tỷ USD tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Muôn Xuân (Theo Bloomberg)
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN