Lần đầu thi tuyển Tổng Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước

Sáng nay (9/2), Bộ GTVT đã tổ chức thi tuyển chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một chức danh lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được tổ chức thi tuyển.

Tham dự kỳ thi tuyển Tổng Giám đốc Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam gồm 7 thí sinh tới từ các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Lần đầu thi tuyển Tổng Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước - 1

Các thí sinh dự thi Tổng Giám đốc Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam.

Năm 2014, Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam đã xảy ra một số sự cố được xem là nghiêm trọng, đặc biệt là cố mất điện tại Đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ngoài ra, hầu như năm nào cũng xảy ra một số sự cố uy hiếp an toàn bay, trong đó có cả lỗi của nhân viên kiểm soát không lưu.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, năm 2014, bộ đã tổ chức thành công thi 5 chức danh, nhưng đều là chức danh quản lý nhà nước. Còn lần này là lần đầu tiên bộ tổ chức thi chức danh quản lý doanh nghiệp. Sau này các công ty nhà nước và công ty có vốn góp của nhà nước sẽ thi tuyển để bổ nhiệm lãnh đạo, cũng như giới thiệu người đại diện phần vốn góp nhà nước.

Lần đầu thi tuyển Tổng Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước - 2

 Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng 7 thí sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Về thành phần Ban giám khảo, gồm 14 thành viên, do Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường làm Trưởng ban. “Tham gia Ban giám khảo có mấy người hàm cấp tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động… đây là Ban giám khảo cực kỳ chất lượng. Thí sinh yên tâm và hãy tự tin thi không phải lo ngại tiêu cực, thiên vị. Chắc chắn không có chuyện tiêu cực, vì kỳ thi là để công khai minh bạch quá trình bổ nhiệm cán bộ”, Bộ trưởng Thăng nói.

Bộ trưởng Thăng mong thí sinh tự tin, bằng kiến thức đã có để tổng kết, đưa ra phương án giúp Tổng Cty Quản lý bay hoạt động hiệu quả, đảm bảo an toàn hàng không. Đặc biệt, dù có trúng tuyển hay không kỳ thi vẫn là sự trải nghiệm, qua theo dõi các thí sinh khác để rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Còn người trúng tuyển, ngoài đề án của mình còn được xem 6 đề án khác, từ đó rút ra những điểm hay để áp dụng vào quá trình quản lý công ty. Góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, nâng cao chất lượng kiểm soát không lưu của Việt Nam, nâng cao hình ảnh hàng không đất nước.

Lần đầu thi tuyển Tổng Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước - 3

 Giám khảo kỳ thi có rất nhiều tướng và Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường - Trưởng ban giám khảo chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, tập trung bài thi thật tốt. Trình bày ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vấn đề. “Chúng tôi hứa, Ban giám khảo sẽ làm việc công tâm, minh bạch, chính xác”, Thứ trưởng Trường nói.

Danh sách 7 thí sinh thi tuyển Tổng GĐ Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam:

1. Ông Nguyễn Đình Công, Phó Tổng GĐ Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam.

2. Ông Phạm Việt Dũng, Chánh văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

3. Ông Đoàn Hữu Gia, Phó Tổng GĐ Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam.

4. Ông Lâm Phúc Anh Hà, GĐ Cty Quản lý bay miền Bắc (Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam).

5. Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý hoạt động bay (Cục Hàng không Việt Nam).

6. Ông Lê Quốc Khánh, GĐ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam).

7. Ông Nguyễn Mạnh Quang, GĐ Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay (Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hữu Việt (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN