Khởi động lại dự án tỉ đô

Một dự án nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí có vốn đầu tư 4,15 tỉ USD đang khởi động lại tại tỉnh Quảng Nam sau nhiều năm “chết yểu”

Năm năm trước, khi UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho Công ty TNHH Tập đoàn Bãi Biển Rồng thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Bãi Biển Rồng (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), chính quyền và người dân địa phương kỳ vọng bao nhiêu thì sau đó thất vọng bấy nhiêu bởi siêu dự án này “chết yểu”, kéo theo nhiều hệ lụy.

Khởi động lại dự án tỉ đô - 1

Người dân trong vùng dự án Bãi Biển Rồng hết sức khốn khổ vì không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như sửa chữa nhà cửa

Dự án được cấp phép đầu tư vào tháng 9-2009 với tổng vốn lên đến 4,15 tỉ USD (lớn nhất miền Trung lúc bấy giờ), nằm ở vị trí thuộc loại đắc địa nhất khu ven biển nối giữa TP Đà Nẵng và TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Dự án triển khai từ năm 2010 đến 2019, trên diện tích 400 ha, có công viên sát bãi biển, hệ thống khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí có thưởng, 9 tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế 10.000 chỗ ngồi, khu căn hộ và biệt thự cao cấp.... Thế nhưng, sau khi được cấp phép, chủ đầu tư không thực hiện các cam kết, cũng không lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư… nên đã bị thu hồi giấy phép vào năm 2010.

Người dân vùng dự án cho biết đã nhiều năm qua, họ không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhiều nhà xuống cấp nghiêm trọng cũng không được sửa chữa vì vướng quy hoạch. Trong cơn bão số 11 năm 2013, do không được sửa chữa nên nhiều nhà hư hại, tốc mái, sụp hoàn toàn. “Cuộc sống của chúng tôi hết sức khốn khổ và không biết phải chịu đựng đến bao giờ” - một người dân bức xúc.

Tuy nhiên, sau 5 năm “ngủ đông”, dự án Bãi Biển Rồng vừa được khởi động lại. Ông Nguyễn Thành Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Dương, cho biết Tập đoàn Tuần Châu (một trong những nhà đầu tư mới) vừa hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng 12 ha để xây khu vui chơi, biểu diễn cá heo; kiểm kê xong 15 ha ven biển để quy hoạch khu dân cư nhằm có mặt bằng xây khu phức hợp du lịch, vui chơi có thưởng.

Khi phóng viên hỏi về lộ trình thực hiện và tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án là bao nhiêu thì ông Dũng cho biết không nắm rõ.  “Các dự án khác thì công bố quy hoạch rồi mới thực hiện nhưng với dự án này thì làm tới đâu quy hoạch tới đó” - ông Dũng giải thích.

Chưa cấp phép đầu tư

Tháng 6-2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Tập đoàn Tuần Châu) và thống nhất chủ trương cho phép công ty này tiếp cận để nghiên cứu thực hiện dự án khu vui chơi giải trí, bất động sản tại phường Điện Dương. UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị công ty thành lập một doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án để đủ tư cách pháp nhân.

Tuy nhiên, ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, cho hay đến nay, sở  vẫn chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Tuần Châu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thường (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN