IMF: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu châu Á

Sự kiện: Kinh Doanh

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á, đạt 6,5% năm 2017 và 6,3% vào năm 2018.

Theo IMF, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nhóm ASEAN 5, gồm Indonesia, Philippine, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam tiếp tục dự kiến duy trì ở mức cao, bình quân vượt mức 5%/năm trong vòng 5 năm tới (2017-2022). Trong khi đó, tăng trưởng ở khu vực các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông… dự kiến chậm lại, bình quân ở mức 3%/năm.

IMF: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu châu Á - 1

Mức tăng trưởng cao ở các nước trong nhóm ASEAN 5 đến từ các yếu tố thuận lợi như cơ cấu dân số tốt, chi phí lao động ở mức thấp và tăng trưởng khả quan ở tiêu dùng nội địa… Trong khi đó, đối với các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… có tăng trưởng chậm lại do các quốc gia này đang ở giai đoạn phát triển cao hơn, cùng với đó là dân số trong độ tuổi lao động giảm, sự già hóa dân số khiến gánh nặng trợ cấp xã hội gia tăng theo từng năm.

IMF đưa ra dự báo tăng trưởng Việt Nam tăng lên mức 6,5% trong năm 2017 và 6,3% trong năm 2018, sau khi chỉ đạt mức 6,2% trong năm 2016. Mức tăng trên đến từ sự hồi phục của nhu cầu tiêu dùng nội địa, sản lượng nông nghiệp hồi phục sau khi có sự sụt giảm mạnh trong năm 2016, và tăng trưởng ở lĩnh vực công nghiệp, được hỗ trợ lớn bởi nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

IMF cũng đánh giá chính sách tài khóa của Việt Nam, cũng tương tự như Ấn Độ, mặc dù vẫn mang tính hỗ trợ, tuy nhiên mức độ tác động đến kinh tế sẽ ít đi. Ngược lại, chính sách tài khóa hỗ trợ kích thích kinh tế của các nước khác trong khu vực như Philippine, Indonesia và Thái Lan… sẽ theo chiều hướng mạnh lên. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Anh (Infonet)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN