Hệ thống ngân hàng Hy Lạp bằng 20% giá trị Uber

Cổ phiếu của các ngân hàng Hy Lạp đang tuột dốc không phanh sau 2 ngày đầu mở cửa lại và giờ đây giá trị của hãng Uber còn cao gấp 5 lần giá trị hệ thống ngân hàng Hy Lạp.

Sự lao dốc thảm hại của cổ phiếu đã khiến cho các ngân hàng Hy Lạp dường như vô giá trị. Theo đó, hãng Uber còn đáng giá gấp 5 lần hệ thống ngân hàng Hy Lạp.

Giá trị của tất cả ngân hàng Hy Lạp cộng lại cũng chỉ khoảng hơn 9 tỷ eurro (tương đương với 9,9 tỷ USD). Con số này chỉ bằng 1/5 giá trị ước tính hiện tại của Uber. Thậm chí còn chưa bằng giá trị của Airbnb (một công ty startup chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê phòng hay căn hộ trống).

Sau hơn một tháng đóng cửa, ngày 3.8, cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn nhất nước này đã lao dốc 30%. 4  ngân hàng  đó bao gồm: Piraeus, Alpha Bank, Eurobank và Ngân hàng quốc gia Hy Lạp.

Cổ phiếu của ngân hàng Piraeus đã giảm 97% trong 5 năm qua, trong khi cổ phiếu của ngân hàng Eurobank đã  giảm hẳn 99,8%.

Trong khi các ngân hàng  Hy Lạp đang được tái cấp vốn từ gói cứu trợ thứ 3 của Hy Lạp, các nhà đầu tư đang vật lộn để thoát khỏi tình trạng này vị họ sợ rằng số tiền của họ sẽ bị càn quét hết.

Thậm chí, giờ đây chính Hy Lạp cũng đang mất niềm tin vào hệ thống tài chính quốc gia họ.

Chính vì vậy, mà người dân quốc gia này đã hoảng hốt rút hàng chục tỷ euro từ tài khoản của họ trong 6 tháng đầu năm nay, vì họ lo ngại Hy Lạp có thể phải rời khỏi Eurozone.

Ngân hàng Pireaus cho biết số tiền gửi của họ đã giảm 28% trong 6 tháng đầu năm nay. Các nhà phân tích cho rằng các ngân hàng khác cũng phải đối mặt với tình trạng tương tự.Theo đó, vào cuối tháng 6, các nhà chức trách Hy Lạp đã phải áp đặt lệnh đóng cửa ngân hàng và hạn chế rút tiền để ngăn chặn dòng tiền chảy ra ngoài.

Hiện nay, người dân Hy Lạp vẫn chỉ được rút 60 eurro/ngày. Hệ thống ngân hàng quốc gia này đã chính thức mở lại vào ngày 20.7 sau khi châu Âu đồng ý về gói cứu trợ mới.Hiện nay, các dòng vốn khổng lồ chảy ra ngoài đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vẫn còn chưa kết thúc.

Các ngân hàng Hy Lạp vẫn phải phụ thuộc vào số tiền mặt khẩn cấp từ Ngân hàng Trung ương châu Âu để tồn tại.Giờ đây, hệ thống tài chính của Hy Lạp đang phải chịu áp lực lớn khi các khoản nợ xấu đang ngày càng gia tăng. Nhiều người vay tiền đã không trả lại vì nền kinh tế đang lao vào suy thoái. Một trong ba khoản vay đã quá hạn hơn 90 ngày vào cuối quý đầu tiên, theo các ngân hàng trung ương Hy Lạp.

Các nhà phân tích tại Barclays nói rằng con số đó đã tăng lên kể từ đó.Hy Lạp hiện phải cứu hệ thống ngân hàng nếu như quốc gia này muốn hồi phục lại nền kinh tế và ở lại Eurozone. Kế hoạch giải cứu mới dành cho Hy Lạp của Eurozone trị giá 96 tỷ USD bao gồm 26,7 tỷ USD để cứu hệ thống tài chính của ngân hàng.4 ngân hàng lớn nhất của Hy Lạp đã được các chủ nợ quốc tế bơm 27,5 tỷ euro trong một phần của một cuộc giải cứu trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Một thế giới/CNN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN