Dubai sắp xây toà nhà cao nhất thế giới

Tập đoàn bất động sản hàng đầu Dubai là Emaar Properties hôm 10/4 vừa công bố dự án xây dựng toà nhà cao nhất thế giới, soán ngôi vị của toà nhà Burj Khalifa hiện tại.

Dubai sắp xây toà nhà cao nhất thế giới - 1

Hình ảnh mô phỏng dự án Dubai Creek Harbour trong đó có toà nhà cao nhất thế giới The Tower

Theo Emaar Properties, toà nhà này không dùng làm khu dân cư nhưng có một đài quan sát và khách sạn. Dự kiến công trình hoàn thành trước khi diễn ra Triển lãm Quốc tế World Expo 2020 ở nước này.

Toà nhà nằm trong dự án Dubai Creek Harbour, gồm khu dân cư rộng 6 km vuông và phố thương mại cạnh nhánh sông Dubai và khu bảo tồn động vật hoang dã.

Ông Mohamed Alabbar, chủ tịch của tập đoàn Emaar Properties cho biết trong buổi họp báo hôm 10/4 rằng: “Chiều cao của toà nhà sẽ được công bố khi hoàn thành dự án nhưng nó sẽ cao hơn toà nhà Burj Khalifa”. Burj Khalifa cũng do chính Emaar xây dựng, hiện là toà nhà cao nhất thế giới với chiều cao 828 mét.

Theo Wall Street Journal, đối thủ của The Tower là toà tháp Kingdom Tower do Saudi Arabia xây dựng ở Jeddah với chiều cao 1km, dự kiến hoàn thành vào năm 2019.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Yến (Tiền Phong/WSJ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN