Đại gia vác tiền tới Hy Lạp tậu biệt thự sang

Nhiều đại gia người Nga đang đổ sang Hy Lạp mua biệt thự hạng sang với giá giảm khoảng 50% so với năm 2009.

Theo tạp chí Bild của Đức, số lượng biệt thự sang trọng của Hy Lạp được người giàu ở Nga mua đã tăng gấp đôi trong năm qua. Nguyên nhân một phần do cuộc khủng hoảng tiền tệ của Nga khiến những người giàu ở quốc gia này đang tìm kiếm nơi an toàn để tiêu bằng tiền mặt. Trong khi đó, giá bất động sản ở Hy Lạp lại giảm khoảng 50% so với giá từ năm 2009. Do đó, người giàu ở Nga đã đổ xô sang Hy Lạp mua đất, tậu biệt thự hạng sang.

Đại gia vác tiền tới Hy Lạp tậu biệt thự sang - 1

Giá bất động sản, biệt thự ở Hy Lạp đang giảm 50% so với năm 2009.

"Nếu một căn biệt thự trên đảo Syros của Hy Lạp có giá bán là 1,6 triệu euro vào khoảng vài năm trước đây thì bây giờ nó đang được bán với giá bằng một nửa, chỉ còn 800.000 euro”, Isabelle Razi – một nhà kinh doanh bất động sản cho biết.

Theo CNN, các nhà đầu tư mạo hiểm trên thế giới đang săn lùng biệt thự giá rẻ tọa lạc trên các hòn đảo Hy Lạp, với kỳ vọng rằng nền kinh tế đang sụp đổ của nước này sẽ giúp người mua mặc cả thuận lợi.

Bất động sản ở đảo Crete, bán đảo Halkidiki và ngoại ô Athens dành được sự quan tâm của các nhà đầu tư Nga hơn cả. Ở những nơi này, các nhà đầu tư Nga phải chi ra 2 triệu euro để có thể sở hữu căn biệt thự sang trọng nhìn ra biển có diện tích 670m2. Gói giảm giá mua 2 biệt thự có diện tích 500m2 với giá 4,5 triệu euro trên đảo Corfu với bến đỗ du thuyền, vườn và bãi biển còn được đề xuất  trên một số trang web ở nước này. Do cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra ở Nga và Hy Lạp nên không có người mua khi mức giá ban đầu là 6 triệu euro.

Đại gia vác tiền tới Hy Lạp tậu biệt thự sang - 2

Khu biệt thự hạng sang trên đảo Mykonos, Hy Lạp vô cùng hấp dẫn với giới đầu tư Nga.Ảnh: Getty

Nếu muốn có thương vụ mặc cả tốt hơn, người nước ngoài đến các hòn đảo xa xôi và ít nổi tiếng hơn. Nhiều người Hy Lạp có nhà ở Patmos cũng đang cần bán nhà.

Tuy nhiên, mua bất động sản ở Hy Lạp vẫn tồn tại rủi ro cao. Các đại gia nước ngoài vẫn phải đối mặt với việc tài sản bị mất giá mạnh nếu Hy Lạp bỏ đồng euro, quay về với nội tệ trước đây của đất nước. Thuế bất động sản cũng có thể được nâng lên khi chính phủ cần vực dậy nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, khách du lịch cũng có thể muốn tránh xa Hy Lạp trong một thời gian, nếu tình hình kinh tế và chính trị ở đây tồi tệ thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN