Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng

Với công nghệ mới này, việc xây dựng một ngôi nhà không quá phức tạp và tốn thời gian như trước nữa.

Xây một ngôi nhà bằng sức người sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, vậy nên, hiện nay, có rất nhiều công ty nghiên cứu và cho ra đời các giải pháp xây dựng tự động hóa từng phần giúp việc xây nhà trở nên “dễ thở” hơn. Mới đây, một công ty có tên Passivdom ở Ukraina đã cho ra mắt máy in 3D có thể in được nhiều bộ phận cấu thành nên một ngôi nhà hoàn chỉnh: tường, sàn, mái nhà… Với chiếc máy này, mô hình hoàn chỉnh của một ngôi nhà rộng khoảng 35 m2 sẽ được hoàn thành chỉ sau 8 tiếng. Cửa sổ, cửa ra vào, nội thất, hệ thống ống nước, lưới điện… sẽ được các nhân viên của công ty bổ sung sau đó.

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 1

Các vật liệu xây dựng nên ngôi nhà bao gồm sợi thủy tinh, carbon,  nhựa, sợi bazan và polyurethane (một vật liệu chống thấm), nhờ thế, ngôi nhà sẽ không bị gỉ, mối mọt hay chuột gặm nhấm. Để làm một ngôi nhà bằng máy in 3D, nhóm kĩ sư của công ty sẽ lập trình cho máy in ngay từ xưởng ở Ukraina và California, sau đó, một robot 7 trục sẽ vẽ từng lớp một của ngôi nhà, bắt đầu từ mái nhà, tới sàn rồi tới tường dày 20cm. Sau đó, bản vẽ được đưa vào máy in, in tại xưởng và giao cho chủ nhà ngay trong ngày. Bạn có thể đặt hàng những ngôi nhà lớn và cầu kì hơn như thế nhưng tất nhiên, thời gian xây dựng cũng sẽ lâu hơn.

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 2

Bản vẽ một ngôi nhà được lập trình cho máy in

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 3

Sản phẩm sau khi in xong

Khi hoàn thành, ngôi nhà hoàn toàn độc lập và có thể “di chuyển” được. Hệ thống năng lượng mặt trời kết nối với ngôi nhà sẽ cung cấp điện cho cả gia đình. Ngôi nhà được in kiểu này cũng sẽ có hệ thống cấp và thoát nước riêng biệt, không cần kết nối với hệ thống nước công cộng. Điều này cho phép bạn có thể “mang nhà đi khắp mọi nơi”.

Một căn nhà 35 m2 xây dựng bằng máy in 3D này có giá 31.900 USD (~725 triệu đồng). Theo công ty Passivdom, “tuổi thọ” của một ngôi nhà như thế này tối thiểu là 20 năm. Cùng xem một vài hình ảnh của những căn nhà đã được xây dựng bằng máy in 3D “thần tốc” này;

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 4

Một ngôi nhà đã hoàn thành

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 5

Phòng khách kết hợp phòng bếp

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 6

Trừ nội thất được thêm vào sau, từ mái nhà, sàn nhà tới tường đều do máy in 3D hoàn thiện

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 7

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 8

Cửa kính trong suốt được tận dụng để khiến ngôi nhà có cảm giác rộng rãi hơn

Chuyện khó tin: Xây nhà 35 m2 trong vòng 8 tiếng - 9

Một trong những điều đặc biệt nhất là bạn có thể đặt ngôi nhà này ở bất cứ đâu, thậm chí "mang nhà đi du lịch"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Business Insider) ([Tên nguồn])
Nhà đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN