Big C Việt Nam sẽ được bán với giá hơn 800 triệu USD?

Chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam có thể bị tập đoàn mẹ Casino bán đi để tái cấu trúc nợ

Tập đoàn Casino (Pháp) chủ sở hữu thương hiệu Big C Việt Nam vừa phát đi thông cáo về việc tập đoàn này có kế hoạch bán các tài sản ở Việt Nam, Thái Lan và Comlombia để cắt giảm nợ khoảng 2 tỉ euro (tương đương 2,2 tỉ USD) vào năm 2016, chủ yếu thông qua các giao dịch bất động sản và bán lại một số tài sản không cốt lõi của tập đoàn.

Big C Việt Nam

Tập đoàn Casino có ý định bán chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Bruno Monteyne, chuyên viên phân tích tại Sanford C. Bernstein, cho biết giá trị chuyển nhượng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của tập đoàn Casino có thể lên tới 750 triệu euro (khoảng 813 triệu USD).

Trong khi đó, khối bất động sản tại Thái Lan và Colombia mà Casino nắm giữ có thể đạt giá trị tương ứng là 550 triệu euro và 200 triệu euro. Tuy nhiên, đối tác tham gia nhận chuyển nhượng các tài sản trên không được tập đoàn Casino tiết lộ.

Casino thực hiện tái cơ cấu tài chính sau khi giá cổ phiếu của tập đoàn này giảm 40% trong năm nay do suy thoái kinh tế tại Brazil và đồng real của nước này mất giá. Trong một thông báo, tập đoàn này cho hay việc bán bớt tài sản tại khu vực Mỹ Latinh hồi tháng 7 đã thu về 1,7 tỉ euro. Khu vực này cũng đóng góp tới phân nửa doanh số bán lẻ của tập đoàn trong năm ngoái.

Nếu kế hoạch tái cơ cấu tài chính thành công, các khoản nợ của Casino có thể giảm xuống còn 3,75 tỉ euro vào cuối năm 2016, Fabienne Caron - một chuyên gia phân tích của Kepler Cheuvreux nhận đinh vào hôm thứ tư vừa rồi.

Hiện, giá cổ phiếu của Casino đã tăng 7,8% sau khi kế hoạch tái cơ cấu được thông báo. Nếu tái cơ cấu thành công, cổ phiếu của tập đoàn có thể tăng thêm 12 euro.

Chuỗi bán lẻ của tập đoàn Casino hiện có mặt tại 9 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Argentina, Uruguay, Brazil, Columbia, Pháp, Madagascar và Mauritius. Tại Việt Nam, Casino sở hữu hệ thống 32 siêu thị, 10 cửa hàng tiện lợi và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn.

Trước đó, chuỗi siêu thị bán sĩ Metro Cash&Carry của Đức cũng được tập đoàn mẹ bán lại cho đối tác Thái Lan với giá hơn 800 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nguyễn (Người lao động/ Bloomberg)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN