9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, nổi tiếng trong lịch sử thế giới thế nhưng có những tỷ phú vẫn chưa tốt nghiệp trung học.

Có một thực tế là: Mỗi năm, trung bình ở Mỹ có tới hơn 1.3 triệu học sinh bỏ học trung học. Điều này đồng nghĩa với việc số học sinh này không đáp ứng được 90% việc làm trong nước. Và chắc chắn số người tìm được thành công và trở nên giàu có vô cùng hiếm hoi.

Tất nhiên, vẫn có những nhân vật ngoại lệ. Họ thành công và trở thành tỷ phú. Tuy không theo đuổi con đường học tập chính thống, nhưng 9 vị tỷ phú sau đã phải nỗ lực và tự học rất nhiều.

1. John D. Rockefeller

John D. Rockefeller từng được mệnh danh là người giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông sáng lập ra công ty Standard Oil và sở hữu khối tài sản ròng tương đương 340 tỷ USD ngày nay.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 1

Thật khó để tin John D. Rockefeller chưa từng tốt nghiệp cấp 3 và chỉ tham gia một khóa học ngắn hạn tại một trường cao đẳng thương mại trước khi tìm việc ở tuổi 16.

2. Henry Ford

Năm 16 tuổi, Henry Ford rời trang trại gia đình và chuyển đến Detroit. Ban đầu ông chỉ là thợ tập sự tại một xưởng máy sau đó ông trở thành Kỹ sư trưởng tại Công ty chiếu sáng Edison.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 2

Năm 1896, Ford chế tạo chiếc xe ô tô đầu tiên và liên tục có những cải tiến và tạo ra nhiều cuộc cách mạng trong dây chuyền chế tạo động cơ ô tô. Nếu tính ở thời điểm hiện tại, tài sản của ông tương đương 199 tỷ USD. Đây quả là con số không tưởng với người chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản về chế tạo máy và khoa học như Henry Ford.

3. Amancio Ortega

Năm 14 tuổi, Amancio Ortega rời trường trung học và bắt đầu chạy việc vặt cho các cửa hàng địa phương. Năm 1975, ông thành lập hãng thời trang Zara. Chẳng mấy chốc, Zara trở thành đế chế thời trang hùng mạnh có mặt trên toàn thế giới.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 3

Ngày nay, Amancio Ortega trở thành người đàn ông giàu nhất Tây Ban Nha và giàu thứ 2 thế giới với khối tài sản lên đến  74 tỷ USD.

4. Kirk Kerkorian

Kirk Kerkorian bỏ học từ năm lớp 8 và trở thành võ sĩ quyền anh nghiệp dư. Vào thế chiến thứ 2, ông gia nhập quân đội với vai trò phi công. Sau này, ông trở thành ông trùm sở hữu các khu nghỉ dưỡng sang trọng.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 4

Sự nghiệp của Kirk Kerkorian bắt đầu khi ông mua một mảnh đất ở Las Vegas vào năm 1962 và khu nghỉ dưỡng MGM Grand ra đời 7 năm sau đó. Thời điểm ông qua đời, trị giá khối tài sản của ông lên đến 4 tỷ USD.

5. Francois Pinault

Francois Pinault là người giàu thứ 5 nước Pháp, nắm giữ cổ phần trong hãng thời trang danh tiếng Gucci, nhà đấu giá nghệ thuật lớn nhất thế giới Christie, Samsonite và Puma. Ít ai biết, năm 1947, ông đã rời trường tư vì bị bạn bè chê cười gia cảnh nghèo hèn.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 5

Sau đó, Pinault  làm việc trong xưởng chế biến gỗ của cha và giờ ông sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc lên đến 13 tỷ USD và bộ sưu tập nghệ thuật hơn 2000 tác phẩm có giá trị.

6. David H. Murdock

David Murdock rời trường học từ năm lớp 9 và làm việc tại trạm xăng cho tới khi tham gia quân đội năm 1945. Trở về sau thế chiến thứ II, Murdock bắt đầu kinh doanh với quán ăn Detroit. Lăn lộn tại đây vài tháng, ông kiếm được 700 đô la Mỹ tiền lợi nhuận.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 6

Năm 1985, ông mua lại công ty bất động sản Castle & Cooke, đồng thời sở hữu luôn công ty rau củ Dole. Dưới thời David H. Murdock, Dole trở thành nhà cung cấp trái cây và rau củ lớn nhất thế giới giúp ông sở hữu khối tài sản lên đến 3 tỷ USD.

7. Richard Branson

Là một trong những vị tỷ phú “quen mặt” nhất trên thế giới, Richard Branson đã gặp vô vàn khó khăn với chứng khó đọc của mình và bỏ học từ năm 16 tuổi. Chẳng bao lâu sau đó, ông thành lập một công ty bán lẻ nhận đặt hàng qua mail có tên là Student Magazine. Sau này được phát triển thành chuỗi cửa hàng Virgin Records và cũng là một hãng âm nhạc nổi tiếng.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 7

Trong suốt sự nghiệp của mình, Richard Branson điều hành khoảng 500 công ty và nắm trong tay khối tài sản lên đến 5 tỷ USD.

8. Carl Lindner Jr.

Trong cuộc đại suy thoái, chàng trai trẻ tuổi Carl Lindner Jr. khi ấy mới 14 tuổi đã quyết định nghỉ học về giao sữa cho công ty của gia đình. Cùng hai người anh em, Lindner mở cửa hàng kem mà sau này trở thành thương hiệu United Dairy Farmers với chuỗi cửa hàng lên đến 200.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 8

Năm 1984, Linder mua lại Chiquita Brands International. Đây là công ty sản xuất và buôn bán chuối cùng nhiều nông sản khác, dưới nhiều nhãn hiệu phụ, được gọi chung là Chiquita. Chiquita là một trong 4 công ty kiểm soát thị trường chuối thế giới. Năm 1999, ông trở thành chủ sở hữu và CEO của đội bóng chày Cincinnati Reds.

Tại thời điểm Carl Lindner Jr. qua đời, khối tài sản của ông ước tính trị giá 1.7 tỷ USD. Và đến nay con số đó là 2.3 tỷ USD.

9. Joe Lewis

Joe Lewis được biết đến như người đàn ông giàu thứ 6 ở Anh. Ông bỏ học từ năm 15 tuổi để tiếp quản công ty cung cấp lương thực Tavistock Banqueting từ bố mình.

9 tỷ phú nổi tiếng thế giới chưa tốt nghiệp trung học - 9

Tập đoàn Tavistock do Joe Lewis điều hành hơn 200 công ty, sở hữu câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur. Lewis cũng có cổ phẩn tại Mitchell's & Butlers, hệ thống bar lớn nhất tại Anh. Bên cạnh đó còn phải kể đến 135 nhà hàng tại Mỹ, 4 trung tâm y tế tại hồ Nona, Florida.

Tính tới nay, tài sản của tỷ phú Joe Lewis ước tính trị giá 5.3 tỷ USD cùng bộ sưu tập nghệ thuật được cho là có giá trị hơn 1 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Giang (Theo Entrepreneur) ([Tên nguồn])
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN