Y tá tự ý rút ống thở, bé sơ sinh tử vong

Một bé sơ sinh đã tử vong sau khi y tá thực tập ở một bệnh viện tại Anh đã tự ý rút ống thở trước mặt ba mẹ em mà không có sự chỉ định của bác sĩ.

Bé trai Rohan Rhodes đến từ Narberth, Pembrokeshire sinh non 14 tuần tại Bệnh viện Singleton, Swansea, trong năm 2012 và được chuyển đến Bệnh viện Michael ở Bristol để tiến hành phẫu thuật do hở van tim bẩm sinh.

Do sinh non, bé Rhodes phải thở máy. Tuy nhiên, một y tá đã tự ý rút máy thở khiến bé bị hoại tử ruột. Biến chứng này có khả năng gây tử vong ở những trẻ sinh non, đặc biệt với những bé có bệnh tim. Rohan đã liên tục ngừng tim và qua đời vào ngày hôm sau, khi chỉ mới được 5 tuần tuổi.

Y tá tự ý rút ống thở, bé sơ sinh tử vong - 1

Bé trai Rohan Rhodes sinh non nhưng vẫn tăng cân đều đặn.

Mẹ của bé trai, chị Bronwyn Rhodes (34 tuổi) , kể lại vụ việc: “Người phụ nữ mặc áo y tá có tên Amanda Dallorzo. Chúng tôi nghe cô ta nói: “Cậu bé, cháu sẽ không cần đến máy thở nữa”. Lúc đó, tôi nghĩ cô ta nói đùa vì con trai tôi cần nó cho đến khi phẫu thuật. Tuy nhiên, khi quay lại bệnh viện vào lúc 18 giờ cùng ngày, họ kinh hoàng khi phát hiện ra bé Rohan đã bị rút máy thở”.

Chị Rhodes còn rưng rưng kể rằng con trai chị tuy sinh non nhưng khỏe và hiếu động, liên tục tăng cân sau khi sinh.

Sau vụ việc, nữ y tá vẫn đi làm bình thường và không bị truy cứu trách nhiệm. Tuy nhiên, ngày 24-2, một phiên điều trần đã được mở để có thể có kết luận chính xác về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Rhodes. Được biết, y tá Amanda Dallorzo là sinh viên thực tập, tự ý rút ổng thở bé sơ sinh mà không có sự chỉ định của bác sĩ.

Tại phiên điều trần, chị Bronwyn Rhodes, nói: “Chúng tôi rất hoảng sợ, tất cả những chuyện này quá kinh khủng. Con trai tôi đã vô cùng nhợt nhạt và thiếu sức sống trong suốt thời gian rút máy thở. Chúng tôi sống trong nỗi lo sợ mất con”. Theo lời mẹ bé, các bác sĩ đã đến xin lỗi và cắm lại máy thở nhưng cậu bé đã không bao giờ hồi phục được nữa, cũng như bác sĩ không thể phẫu thuật đóng van tim cho bé”. Một cuộc điều tra đã cho thấy nguyên nhân tử vong của Rohan có thể do viêm phúc mạc cấp tính và viêm phổi.

Y tá tự ý rút ống thở, bé sơ sinh tử vong - 2

“Thằng bé chết trong lồng kính với bộ dạng phù nề không thể tin nổi”, người mẹ khóc nói.

“Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình Rhode về nỗi mất mát lớn lao đó. Các nhân viên điều tra đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và độc lập về cái chết cậu bé. Chúng tôi cũng cam kết sẽ làm việc với mẹ bé để cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho việc điều tra”, một nhân viên điều tra cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Thoa (Người lao động/BBC, Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN