Vượt sóng cao, đưa ngư dân nôn ra máu vào bờ cấp cứu

Sự kiện: Tin ngắn

Đang đánh cá giữa biển, ngư dân ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên tục nôn ra máu, nguy kịch tính mạng, thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Vượt sóng cao, đưa ngư dân nôn ra máu vào bờ cấp cứu - 1

Ngư dân bị nôn ra máu được đưa vào bờ cứu chữa

Chiều 3/5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết đã đưa ngư dân bị nôn ra máu khi đang hành nghề ngoài biển vào bờ cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 9h46 cùng ngày, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu cá BV 4796 TS do ông Nguyễn Tiến Thành, ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là chủ tàu), khi đang hành nghề trên biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 70 hải lý về phía Đông Nam thì có thuyền viên Huỳnh Hoàng Ân (34 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) bị nôn ra máu rất nhiều, chưa xác định rõ nguyên nhân, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Chủ tàu đề nghị hỗ trợ, đưa thuyền viên về bờ cấp cứu khẩn cấp

Sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam MRCC đã liên lạc trực tiếp với tàu BV 4796 TS để hỗ trợ tư vấn y tế ban đầu cho tàu để chăm sóc thuyền viên bị nạn, đồng thời điều động tàu SAR 272 từ Vũng Tàu cùng với bác sỹ khẩn trương ra tiếp nhận thuyền viên bị nạn, tổ chức sơ cấp cứu và nhanh chóng hành trình đưa nạn nhân về bờ.

Đến 16h30 cùng ngày, tàu SAR 272 vượt qua sóng cao, gió lớn đã đưa thuyền viên bị nạn về cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, làm thủ tục bàn giao với các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu, sau đó đưa thuyền viên bị nạn vào Bệnh viện Lê Lợi – TP.Vũng Tàu để cứu chữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN