Viêm tai nặng vì đi tắm biển

Cháu Q. (7 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội) bị viêm họng, sổ mũi, phải uống thuốc nhiều ngày. Bệnh chưa lui hẳn nhưng đúng dịp cơ quan bố mẹ cho đi nghỉ mát, cháu đi cùng và xuống biển tắm.

Đã tắm biển thì nước vào tai, nhưng gia đình cũng không để ý. Khi về đến nhà, cháu lại ốm trở lại, đi khám bác sĩ phát hiện bị viêm tai, phải tiếp tục điều trị kháng sinh. May mà chứng viêm tai này mới chớm nên chưa để hậu quả gì nghiêm trọng.

Lời bàn: Tai mũi họng thông nhau nên khi có bệnh viêm họng, sổ mũi, cần chú ý ảnh hưởng đến cả tai. Trường hợp cháu Q., cha mẹ không nên cho xuống biển khi cháu chưa thực sự khỏi bệnh đường hô hấp. Người vừa ốm dậy khiến sức đề kháng yếu, lại vùng vẫy lâu trong nước cho "thỏa thích", kết quả là cháu bị ốm trở lại và còn bị nặng hơn. Trẻ nhỏ rất dễ bị viêm tai từ những bất cẩn trong việc chăm sóc của cha mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS Thanh Hương (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN