Tiếng ồn giao thông tăng nguy cơ trầm cảm

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đức tại Trung tâm Dịch tễ học đô thị thuộc Bệnh viện ĐH Essen nêu khả năng tình trạng phơi nhiễm với tiếng ồn giao thông to và lâu dài có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm.

Trong công trình được công bố trên tạp chí Environmental Health Perspectives, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu của hơn 3.000 người từ 45 đến 75 tuổi và theo dõi họ trong vòng trung bình 5 năm. Số liệu phân tích cho thấy những người sống ở khu vực nhiều tiếng ồn giao thông lâu dài có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn 25% so với những người sống ở khu vực ít ô nhiễm tiếng ồn giao thông. Nguy cơ trầm cảm còn có thể tăng cao hơn nếu cộng thêm những yếu tố như thu nhập và học vấn thấp, không có việc làm, hút thuốc lá và mất ngủ.

Tiếng ồn giao thông tăng nguy cơ trầm cảm - 1

Xe tải nặng là một trong những phương tiện gây tiếng ồn to nhất. Ảnh: HEALTHDAY NEWS

Trưởng nhóm nghiên cứu Ester Orban giải thích rằng tiếng ồn giao thông ít nhiều có thể gây thêm căng thẳng và phiền muộn. Trong trường hợp tiếng ồn quá to và thường xuyên, nó có thể gây trầm cảm.

Ông Simon Rego, chuyên gia tâm lý Mỹ tại ĐH Y khoa Albert Einstein ở TP New York, nhận định nghiên cứu này góp thêm bằng chứng cho thấy tiếng ồn giao thông ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tâm thần. “Điều đó không gây ngạc nhiên vì chúng ta đã có chứng cứ cho thấy tiếng ồn giao thông có thể làm tăng nguy cơ căng thẳng và bệnh tim” - ông cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Lâm (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN