Thuốc ngừa thai có thể làm giảm nguy cơ ung thư tử cung

Sự kiện: Ung thư

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh do tiến sĩ Valerie Beral, đại học Oxford dẫn đầu đã đưa ra kết luận này.

Thuốc ngừa thai có thể làm giảm nguy cơ ung thư tử cung - 1

Bằng cách phân tích dữ liệu của 36 nghiên cứu trước đó, với hơn 27.000 phụ nữ bị ung thư tử cung trên khắp thế giới, người ta thấy rằng việc dùng thuốc ngừa thai, thậm chí chỉ vài năm, cũng mang lại lợi ích lâu dài chống lại ung thư tử cung hay còn gọi là ung thư nội mạc tử cung. Càng dùng thuốc lâu ngày, nguy cơ mắc bệnh càng giảm.

Trong thực tế, các nhà nghiên cứu ước tính trong 50 năm qua thuốc ngừa thai đã giúp phòng ngừa khoảng 400.000 ca ung thư tử cung ở các phụ nữ trước tuổi 75 tại các quốc gia phát triển, riêng từ năm 2005 – 2014 nó phòng ngừa 200.000 ca.

Trong khi nghiên cứu không thể chứng minh nguyên nhân – hậu quả, các kết quả cho thấy cứ mỗi năm năm sử dụng thuốc ngừa thai có thể giúp kéo giảm nguy cơ mắc ung thư tử cung khoảng 1/4. Nghiên cứu phát hiện rằng tại các nước thu nhập cao, mười năm sử dụng thuốc ngừa thai giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư tử cung trước 75 tuổi từ 2,3 còn 1,3 ca/100 người sử dụng.

Beral nói: “Những nghiên cứu trước cũng cho thấy thuốc ngừa thai có thể bảo vệ chống lại ung thư buồng trứng. Người sử dụng có thể lo lắng rằng thuốc gây ra ung thư, nhưng việc sử dụng thuốc lâu dài lại làm giảm nguy cơ mắc ung thư”. Theo các tác giả, nồng độ hormone estrogen trong thuốc ngừa thai đã giảm rất nhiều trong những năm qua. Viên thuốc của thập niên 1960 chứa gấp đôi lượng estrogen viên thuốc của thập niên 1980. Điều này gợi ý ngay cả ở liều estrogen thấp, thuốc ngừa thai vẫn đủ khả năng làm giảm ung thư tử cung.

Nghiên cứu công bố trên tờ The Lancet Oncology mới nhất. Theo TS. Jennifer Wu, chuyên giả sản phụ khoa bệnh viện Lenox Hill (Hoa Kỳ): “Một trong những nét ấn tượng nhất của nghiên cứu là cho thấy khả năng làm giảm ung thư lâu dài sau khi phụ nữ ngưng sử dụng thuốc ngừa thai, thậm chí đến 30 năm sau”.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Yên (Thế giới tiếp thị)
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN