Thủ tướng chỉ ra nhiều yếu kém của ngành Y tế

Sự kiện: Thời sự

“Còn hiện tượng vô cảm trước nỗi đau bệnh tật của người bệnh của một bộ phận nhỏ trong ngành Y gây bức xúc trong dư luận”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng chỉ ra nhiều yếu kém của ngành Y tế - 1

 Bộ trưởng Y tế cũng thừa nhận, còn tình trạng quá tải bệnh viện. 

Tại Hội nghị triển khai công tác Y tế năm 2017 diễn ra chiều 12/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ nhiều mặt hạn chế của ngành Y tế như:  quá tải bệnh viện; sự cố y khoa đáng tiếc; hệ thống quản trị bệnh viện còn bất cập để xảy ra những vụ việc không đáng có như độc quyền cung cấp dịch vụ trong bệnh viện; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu, còn tồn tại phổ biến việc bệnh nhân phải rồng rắn xếp hàng nộp viện phí gây bức xúc cho bệnh nhân.

Cũng theo Thủ tướng, công tác quản lý dược phẩm còn nhiều bất cập, không minh bạch, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân; trục lợi quỹ BHYT còn nhiều gây thất thoát đến quỹ BHYT.

“Còn hiện tượng vô cảm trước nỗi đau bệnh tật của người bệnh của một bộ phận nhỏ trong ngành Y gây bức xúc trong dư luận”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh việc chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém của ngành, Thủ tướng cũng đặt ra nhiều câu hỏi yêu cầu ngành Y tế trả lời.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế trả lời câu hỏi tại sao người giàu ra nước ngoài khám chữa bệnh nhiều thế? Tại sao các trạm y tế phủ khắp cả nước song người bệnh vẫn bỏ quên để tìm tới các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương? Tại sao nhiều nghiên cứu nói rằng Việt Nam tỷ lệ ung thư cao nhất?

“Ngành Y tế trả lời câu hỏi tại sao lại có tình trạng người thân của bệnh nhân vật vã, bỏ công ăn việc làm để chầu trực tại các cơ sở y tế chăm sóc người ốm? Ngành Y tế có giải pháp gì để giải quyết vấn nạn này”, Thủ tướng đặt câu hỏi.

Còn rất nhiều câu hỏi mà Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế trả lời trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có những câu hỏi ngành Y tế có thể trả lời sớm nhất song có những vấn đề cần thời gian rất dài, hàng chục năm, vài chục năm mới giải quyết triệt để.

Để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Y tế thưc hiện nghiêm, công khai đánh giá chất lượng bệnh viện để người dân được biết và lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh chất lượng.

“Bộ Y tế sớm thực hiện việc liên thông công nhận kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện, không bắt bệnh nhân đi đâu cũng phải chụp chiếu lấy máu”, Thủ tướng đề nghị.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong năm 2016 ngành Y tế đã thu được một số kết quả nhất định như hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tập trung vào việc đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thừa nhận hiện công tác y tế còn nhiều hạn chế. Cụ thể, công tác y tế chưa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của người dân ngày càng tăng, cơ cấu bệnh tật thay đổi, biến đổi khí hậu, già hóa dân số.

Chưa kể, tình trạng quá tải ở một số bệnh viện trung ương và tuyến cuối đã bước đầu được cải thiện nhưng chưa tốt, còn có tình trạng lạm dụng kỹ thuật, xét nghiệm, chiếu chụp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN