Thanh Hóa: Nhiều người bị chó dại cắn

Sự kiện: Thanh Hóa

Từ đầu năm 2016 đến nay, ở Thanh Hóa đã có 3 người bị chó dại cắn chết, 781 người bị phải tiêm phòng.

Thanh Hóa: Nhiều người bị chó dại cắn - 1

Thời tiết nắng nóng, bệnh dại rất dễ bùng phát trên đàn chó - Ảnh minh họa

Ngày 2-6, thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết từ đầu năm 2016 đến nay, tại tỉnh này đã có hàng trăm người bị chó dại cắn, trong đó 3 người tử vong, 781 người phải tiêm phòng.

Theo đó, 3 người bị chó dại cắn chết gồm: cháu Lê Thủy T. (SN 2014; ngụ xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân), chị Nguyễn Thị H. (SN 1985; đang mang thai; ngụ tổ 1, khu phố 2, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh), anh Lê Văn Đ. (SN 1982; ngụ thôn 7, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn).

Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết những trường hợp tử vong do không tiêm phòng sau khi bị cắn, khi phát bệnh dại mới đến các cơ sở y tế để cứu chữa thì đã quá muộn.

Sau khi bệnh dại xuất hiện ở những địa phương trên, Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu hủy 10 con chó bị bệnh và tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó trên địa bàn.

Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại bởi thời tiết nắng nóng, nguy cơ bùng phát bệnh trên đàn chó là rất cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Thanh Hóa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN