Tá hỏa phát hiện 2 thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Sự kiện: Tin nóng Đắk Lắk

Ngửi thấy mùi hôi thối, một nhân viên bệnh viện kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 2 thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác bệnh viện.

Sáng 21-3, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng khoa Khám (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ thi thể 2 trẻ sơ sinh trong thùng rác của bệnh viện.

Tá hỏa phát hiện 2 thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác - 1

Khu vực nhà vệ sinh nơi phát hiện thi thể 2 trẻ sơ sinh

Theo bác sĩ Tiên, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 20-3, nữ hộ lý của khoa đi dọn phòng vệ sinh thì ngửi mùi hôi thối và thấy nhiều vết máu trên nền nhà. Kiểm tra sọt rác, nữ hộ lý thấy có một bịch nhựa nên mở ra xem. Lúc này, nữ hộ lý tá hỏa khi phát hiện thi thể 2 trẻ sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn. Thi thể 2 trẻ giới tính nữ, nặng khoảng 2 kg/trẻ.

“Có thể sản phụ đã sinh trong nhà vệ sinh rồi vứt con trong thùng rác. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, 1 tổ chức từ thiện đã đưa 2 thi thể đi chôn cất tại nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột” – bác sĩ Tiên cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN