Sức khỏe răng miệng ở thành thị và nông thôn: có sự khác biệt lớn!

Nếu như ở khu vực thành thị đa số trẻ nhỏ đã có thói quen chải răng ngày hai lần thì ở khu vực nông thôn, điều này vẫn còn rất xa lạ. Tại sao vấn đề chăm sóc răng miệng giữa hai khu vực lại có có sự khác biệt quá lớn?

Khoảng cách ngày càng xa

Theo nhiều nghiên cứu qua các năm (giai đoạn từ 2005 đến nay), tỷ lệ các vấn đề về sức khỏe răng miệng giữa hai khu vực: thành thị - nông thôn vẫn đang gia tăng, chưa có dấu hiệu chuyển biến. Khoảng cách về kiến thức của người dân ở hai khu vực chính là nguyên nhân. Ở thành thị vấn đề bảo vệ răng miệng từ lâu đã được đưa vào chương trình giảng dạy học đường, thông tin tiếp cận rộng khắp đến cả trẻ em lẫn phụ huynh; trong khi vấn đề này ở khu vực nông thôn vẫn là chủ đề hiếm khi được nhắc đến.

Chung tay giúp đỡ trẻ em nông thôn  

Theo quan sát của nhiều chuyên gia nghiên cứu có dịp tiếp xúc với những trẻ em ở khu vực nông thôn, có hai yếu tố được xem là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ em chưa chải răng đúng và đủ.

Sức khỏe răng miệng ở thành thị và nông thôn: có sự khác biệt lớn! - 1

Ngoài việc thiếu cơ hội tiếp cận kiến thức đầy đủ như trẻ em thành thị, lí do thứ hai là một thói quen tồn tại từ lâu tại khu vực nông thôn: thậm chí những người trưởng thành vẫn chưa có ý thức đúng đắn về thói quen chải răng hai lần mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi tối nên trẻ em không có hình mẫu để noi theo. Đối với họ, chải răng chỉ một lần vào buổi sáng là đủ giúp họ có hơi thở thơm mát, không mùi từ đó tự tin hơn khi giao tiếp với người khác. Còn buổi tối vì tâm lý không cần ra ngoài giao tiếp, cộng thêm mệt mỏi vì một ngày làm việc căng thẳng dẫn đến việc họ hay bỏ qua việc đánh răng trước khi đi ngủ.

Sức khỏe răng miệng ở thành thị và nông thôn: có sự khác biệt lớn! - 2

Với nỗ lực giúp trẻ em vùng nông thôn tiếp cận kiến thức chăm sóc răng miệng đầy đủ hơn từ đó hình thành thói quen chải răng hai lần mỗi ngày, nhãn hàng P/S phối hợp cùng Hiệp hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) và Liên đoàn Nha Khoa Thế Giới (FDI) đã tổ chức nhiều hoạt động nha học đường thiết thực. Gần đây nhất sẽ là chương trình đi bộ hưởng ứng Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới 20/3 vì một Việt Nam không sâu răng: mỗi một người tham gia chạy bộ sẽ góp phần giúp cho một em bé ở vùng sâu vùng xa được chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN