Rối loạn lo âu và bệnh tim ở nữ giới

Phụ nữ bị chứng rối loạn lo âu có thể bị thiếu máu chảy về tim khi vận động và có khả năng đó là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tim - theo kết quả nghiên cứu của nhóm thầy thuốc Canada, mới được công bố trên tạp chí Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Rối loạn lo âu và bệnh tim ở nữ giới - 1

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo nên xem xét khả năng bệnh tim ở phụ nữ bị rối loạn lo âu. (Ảnh HEALTHDAY NEWS)

GS Kim Lavoie tại ĐH Quebec và Bệnh viện Sacré-Coeur ở Montreal cùng cộng sự đã kiểm tra vận động gắng sức và phỏng vấn về tâm thần trên hơn 2.300 bệnh nhân, trong đó có 760 phụ nữ, nhằm xem xét liệu chứng thiếu máu cục bộ - tức dòng máu chảy về tim bị hạn chế khiến tim thiếu ôxy - có liên quan với rối loạn lo âu hay không.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy những phụ nữ bị rối loạn lo âu thường bị thiếu máu cục bộ nhiều hơn so với những phụ nữ không bị rối loạn lo âu. Tuy nhiên, họ không thấy rõ mối liên quan tương tự như vậy ở nam giới.

Từ phát hiện nêu trên, GS Lavoie khuyến cáo phụ nữ bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm nên đề nghị thầy thuốc chỉ định kiểm tra sức khỏe tim mạch vì bệnh tim mạch có thể tiềm ẩn phía sau triệu chứng rối loạn lo âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Lâm (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN