Quan hệ tình dục quá nhiều, tinh trùng bị cạn kiệt

Việc quý ông nghĩ rằng “con giống” của mình hết lại đầy là quan điểm sai lầm vì khi quan hệ tình dục vô độ, tinh trùng không kịp sản sinh dẫn đến cạn kiệt nguồn giống.

Trường hợp của thanh niên Trương Văn Phụng trú tại Hòa Lạc, Sơn Tây, Hà Nội được bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi nhớ nhất. Theo bác sĩ Lợi, Phụng bị chứng cạn kiệt tinh trùng vì quan hệ nhiều.

Phụng tâm sự rằng cậu chưa có vợ nhưng ngày nào Phụng và bạn gái cũng quan hệ vợ chồng. Có nhiều hôm, Phụng quan hệ không biết mệt mỏi, chiến đấu tới 2, 3 lần. 

Gần đây, Phụng cảm thấy người mệt mỏi. Quan hệ tình dục không thăng hoa. Điều Phụng lo lắng nhất dù cậu và người yêu không kế hoạch nhưng bạn gái Phụng vẫn không mang thai.

Khi Phụng đi khám nam khoa, các bác sĩ nghi ngờ Phụng bị chứng tinh trùng yếu. Tuy nhiên, Phụng cho biết cách đây hơn 1 năm, cô bạn gái của Phụng đã phải đi phá thai. Khi làm xét nghiệm tinh dịch đồ bác sĩ cho biết tinh trùng của Phụng chỉ đạt 2%, số lượng rất ít. Trung bình để có con, Phụng phải đạt được 25% tinh trùng loại A. Với chất lượng tinh trùng như trên, Phụng khó có con.

Quan hệ tình dục quá nhiều, tinh trùng bị cạn kiệt - 1

Cạn kiệt tinh trùng vì quan hệ vô độ

Hoang mang vì con giống không biết bơi

Bạn gái Phụng lo lắng than thở rằng Phụng đòi yêu liên tục. Cậu không biết mệt mỏi là gì, khi cơ thể xanh xao, gầy guộc cậu vẫn đòi được giải quyết nhu cầu. Thậm chí có ngày Phụng đòi nhiều lần cho chuyện ấy.

Còn trường hợp của Vũ Văn Thiện trú tại Yên Phong, Bắc Ninh cũng tương tự. Thiện làm công nhân nhưng cậu tự hào vì thay người yêu nhanh hơn thay quần áo. Thiện kể, tối nào cậu cũng phải quan hệ tình dục. 

Khi thấy người mệt mỏi, Thiện đi khám bác sĩ cho biết cậu bọ suy nhược cơ thể. Điều Thiện lo nhất để đạt được khoái cảm, cậu mất 3 lần thời gian so với trước trong khi đó chất lượng “con giống” Thiện nhìn bằng mắt thường cũng thấy kém chất lượng.

Kết quả tinh dịch đồ của Thiện không có chú tinh trùng nào. Thiện phải theo dõi uống thuốc sinh tinh và bồi bổ sức khỏe. Quan hệ vừa đủ, hai tháng sau kết quả tinh dịch đồ của cậu đã khả quan hơn. Các bác sĩ cho biết, Thiện cần giữ gìn sức khỏe khoảng 4 tháng tinh trùng mới có thể hồi phục lại như trước.

Tinh trùng tự sinh ra nhưng không phải là vô tận

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi cho biết, trường hợp của Phụng và Thành là một trong rất nhiều bệnh nhân ông đã gặp bị hết tinh trùng tạm thời. Đa số nhưng thanh niên này đều cho rằng tinh trùng tự sinh ra nên không quan tâm tới chúng. Tuy nhiên, tinh trùng được sinh ra từ tinh hoàn và phải có thời gian để đảm bảo “chín”. Khi đó, tinh trùng đòi thoát ra ngoài, nếu không được thoát ra thì nó tự quay trở lại nuôi nó.

Khi quan hệ nhiều, tinh sinh ra chậm, phải làm việc với công suất lớn dẫn đến suy sinh dục, cạn tinh trùng. Có những thanh niên tìm đến nhà bác sĩ để khám trong tình trạng gầy yếu, xanh lướt vì chứng suy sinh dục do ăn chơi quá độ, không biết giữ gìn.

Bác sĩ Lợi cho biết theo quan niệm của cổ nhân, các cụ ngày xưa đã đúc kết quy luật con số 9, cụ thể là: Ở độ tuổi 20: 2 x 9 = 18 (tức là 1 tuần quan hệ 8 lần là vừa phải). Tuổi 30: 3 x 9 = 27 (tức là 2 tuần quan hệ 7 lần). Tuổi 40: 4 x 9 = 36 (tức là 3 tuần quan hệ 6 lần). Tuổi 50: 5 x 9=45 (tức 4 tuần quan hệ 5 lần). Tuổi 60: 6 x 9 = 54 (tức 5 tuần quan hệ 4 lần)... Điều này hoàn toàn đúng và phù hợp. Nhiều thanh niên lạm dụng sức khỏe cho rằng mình có thể làm chuyện ấy nhiều lần rất hại.

Không chỉ quan hệ tình dục vô độ mà thủ dâm nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Như cảm giác mệt mỏi, ngủ gà, ngủ gật, sụt cân vì mất sức sản xuất tinh dịch. Đặc biệt thủ dâm nhiều và quan hệ không điều độ, tinh trùng hay bị loãng. Khi muốn có con rất khó để thụ thai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN