Bé gái đầu tiên trên thế giới được ghép sọ làm bằng in 3D

Một cô bé 3 tuổi ở Hồ Nam (Trung Quốc) được mệnh danh là có “hộp sọ khổng lồ” đã được phẫu thuật thay thế hộp sọ thành công vào ngày 15/7.

Theo Tân Hoa Xã, cô bé 3 tuổi bị mắc não úng thủy bẩm sinh khiến hộp sọ có kích thước khác thường. Tuy nhiên, bé đã được thay hộp sọ thành công sau khi trải qua 17 giờ phẫu thuật nhờ sự trợ giúp của công nghệ in 3D.

Bé gái đầu tiên trên thế giới được ghép sọ làm bằng in 3D - 1

Cô bé 3 tuổi có hộp sọ khổng lồ

Hộp sọ cô bé 85% là đầy dịch não tủy, kích thước gần gấp 4 lần hộp sọ của đứa trẻ bình thường. Cơ thể bé còn không thể mang nổi đầu, do đó cô bé chỉ có thể nằm. Kể từ tháng 9 năm ngoái, phía sau đầu bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chịu những áp lực liên tục. Bên cạnh đó, cô bé gần như bị mất tầm nhìn kể từ tháng 10 năm ngoái vì chấn thương thần kinh thị giác.

Vào ngày 17, cô bé lại được chuyển đến Bệnh viện nhân dân số 2 của tỉnh Hồ Nam, khi mà các vấn đề về nhiễm trùng cũng như tình hình úng thủy đã được kiểm soát. Tuy nhiên, hộp sọ của cô bé quá mỏng và cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào.

Bé gái đầu tiên trên thế giới được ghép sọ làm bằng in 3D - 2

Cô bé sau khi phẫu thuật thay thế hộp sọ

Bác sĩ tại bệnh viện cho biết: Ca phẫu thuật khó khăn giống như mở một quả trứng mà không làm hỏng màng trứng và vẫn giữ lòng trắng và lòng đỏ bên trong trứng.

Đây là trường hợp phẫu thuật hộp sọ thành công đầu tiên ở Trung Quốc. Hộp sọ lớn đã được thay thế bằng một lưới tái thiết titan 3D.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Nguyễn (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN