Nhịn đói để sống trường thọ và cái kết đau đớn cho cụ ông 60 tuổi

Mới đây một cụ ông ở Trung Quốc vì muốn kéo dài tuổi thọ nên chỉ ăn một bữa cơm mỗi ngày và hậu quả là ông đã phải nhập viện vì sự cả tin của mình.

Cách đây một tháng, ông Trần (68 tuổi), ở Hán Khẩu (Trung Quốc) đã đi tham dự một buổi hội thảo về sức khỏe. Trong buổi hội thảo có nói nếu như một người khi cảm thấy đói, chỉ cần không ăn gì trong vòng 1 giờ sau thì cơ thể sẽ sản sinh ra một loại gen trường thọ, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư và có tác dụng dưỡng lão, sống trường thọ.

Nhịn đói để sống trường thọ và cái kết đau đớn cho cụ ông 60 tuổi - 1

Do đang bị mỡ nhiễm máu cùng với mong muốn có thể kéo dài tuổi thọ nên ông Trần đã thử phương pháp này, mỗi ngày ông chỉ ăn đúng 1 bữa. Gần đây, ông Trần bị sút cân nhanh chóng, còn có hiện tượng phù nề. Ông được người nhà đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Ở đây các bác sĩ đã chẩn đoán ôngTrần bị suy dinh dưỡng và đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể của ông Trần và hiện tại sức khỏe của ông đã dần hồi phục trở lại.

Nhịn đói để sống trường thọ và cái kết đau đớn cho cụ ông 60 tuổi - 2

Bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca cấp cứu của ông Trần cho biết, trong Đông y cũng có phương pháp dùng cách giảm lượng thức ăn để chữa trị, nhịn ăn một cách thích hợp sẽ có tác dụng trừ độc, tăng cường sức khỏe. Nhưng nhịn ăn chỉ có tác dụng nhất định đối với việc giảm cân, kiểm soát đường máu, mỡ máu và huyết áp, chứ không thể giúp cơ thể sản sinh ra gen trường thọ. Ông Trần không nên mù quáng tin tưởng vào những phương thức không có đủ cơ sở khoa học để rồi phải chịu những hậu quả đau đớn thế này.

Vị bác sĩ này cho biết thêm, phương pháp nhịn ăn không phải ai cũng có thể áp dụng được. Nếu những người bị tiểu đường hay có khối u vẫn mù quáng giảm ăn, nhịn ăn thì sẽ càng làm bệnh tình xấu đi.

Từ đó có thể nói cảm giác đói khi nhịn ăn sẽ không làm cho cơ thể sản sinh ra gen trường thọ. Mọi người nên có cái nhìn sáng suốt, thấu đáo, suy xét kỹ lưỡng trước những phương pháp chưa được kiểm chứng một cách chính xác, xem phương pháp đó có an toàn và phù hợp với cơ thể mình hay không. Sức khỏe là vốn quý giá nhất của mỗi chúng ta, đừng quá lơ là để có một sức khỏe thật tốt, cả về thể chất cũng như tinh thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trà (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN