Người cao tuổi làm "chuyện ấy" thường xuyên có thể tăng nguy cơ đau tim

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH bang Michigan cho thấy sinh hoạt tình dục thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ bị cơn đau tim và bệnh tim mạch khác ở đàn ông cao tuổi nhưng ngược lại ở phụ nữ, được thụ hưởng khoái cảm tình dục có khả năng giảm nguy cơ cao huyết áp.

Trong công trình mới được công bố trên tờ Journal of Health and Social Behavior, nhóm nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu của 2.204 người cả nam lẫn nữ từ 57 đến 85 tuổi ở lần đầu và dữ liệu được thu thập 5 năm sau đó. Nguy cơ bệnh tim mạch được lượng định qua tình trạng cao huyết áp; nhịp tim nhanh; protein phản ứng C tăng cao và các biến cố như cơn đau tim, suy tim và đột quỵ. Họ nhận thấy đàn ông có sinh hoạt tình dục 1 lần/tuần hay nhiều hơn dễ bị bệnh và biến cố về tim mạch 5 năm sau so với những người thụ động hơn về tình dục. Tuy nhiên, nguy cơ nói trên không được nhận thấy ở phụ nữ cao tuổi. Theo đó, những người có khoái cảm và hài lòng về tình dục ít bị cao huyết áp trong 5 năm sau so với những người không có những cơ hội như vậy.

Người cao tuổi làm "chuyện ấy" thường xuyên có thể tăng nguy cơ đau tim - 1

Tình dục có tác dụng khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ cao tuổi Ảnh: MEDICAL NEWS TODAY

Nhóm nghiên cứu nêu khả năng đàn ông cao tuổi sử dụng nhiều sức lực để đạt khoái cảm tình dục, tạo áp lực mạnh lên hệ tim mạch cũng như mức độ testosterone tăng hoặc việc sử dụng thuốc có thể lý giải nguy cơ nói trên. Ngược lại, chất lượng sinh hoạt tình dục giúp nữ giới giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Lâm (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN