Lên cơn "ngáo đá" tự hành hạ cơ thể

Sự kiện: Bệnh thần kinh

Chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất hiện hàng loạt các vụ việc liên quan tới những đối tượng sử dụng ma túy đá ("ngáo đá") bị phê, không làm chủ được hành vi đã gây ra những vụ án rúng động xã hội như giết người yêu, vác dao đuổi chém người, trèo vắt vẻo trên nóc tầng thượng.

Và mới đây, một nam thanh niên sau khi phê đã tự lấy dao cắt phăng "cậu nhỏ" của mình khiến dư luận bàng hoàng!

Sự cố hy hữu?

Đến bây giờ PGS.TS Nguyễn Tài Sơn, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến và trực tiếp phẫu thuật cho một nam thanh niên sau khi phê ma túy đá đã trực tiếp cắt và vứt bỏ dương vật của mình xuống đất. Cụ thể, sáng 27/2, nam thanh niên tên V.Đ.B (22 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) được người nhà phát hiện trong tình trạng vùng kín bê bết máu, "của quý" bị cắt đứt, đầu dương vật vứt chỏng chơ dưới đất. Ngay lập tức người nhà đã đưa B. tới bệnh viện trên địa bàn sơ cứu rồi nhanh chóng chuyển lên Hà Nội để thực hiện phẫu thuật, cứu chữa "cậu nhỏ" cho người thân của mình.

PGS.TS Nguyễn Tài Sơn cho biết, khi vào viện, bệnh nhân B trong tình trạng tỉnh táo, người nhà cho biết bệnh nhân nghiện ma túy hơn một năm và đang bị quản thúc tại nhà. Bản thân bệnh nhân cũng cho biết do bị ảo giác nên đã tự tay cắt nát bộ phận sinh dục của mình. Trước tình trạng trên, PGS. Sơn cùng ê kíp của mình nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ bệnh án đồng thời khẩn trương triển khai các dụng cụ kỹ thuật tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân ở trong tình trạng mạch đập rất nhanh, huyết áp tụt, phải truyền 1 lít máu trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật. Khó khăn lớn nhất trong ca mổ đó là mạch máu bị co thắt, bệnh nhân cắt khá sâu vào gốc dương vật. Tuy nhiên, khá may mắn ở chỗ bệnh nhân dùng vật sắc cắt thành nhiều nhát với đường cắt sắc, gọn nên việc tìm và nối mạch máu dễ dàng hơn.

Lên cơn "ngáo đá" tự hành hạ cơ thể - 1

Bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Mặc dù dương vật của bệnh nhân hiện đang sống tốt, khi dùng kim tiêm châm thấy chảy máu cho thấy diễn biến phục hồi nhanh. Tuy nhiên các y bác sĩ vẫn phải thường xuyên theo dõi và có những biện pháp xử lý kịp thời, bởi giai đoạn này bệnh nhân rất dễ bị nhiễm trùng, viêm họng và sốt. Ngoài ra, đây cũng là trường hợp khá đặc biệt, ngay hôm mổ xong bệnh nhân này có lúc lên cơn phê quay ra quậy phá, làm đủ trò gây rất nhiều khó khăn đối với quá trình chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Để đảm bảo an toàn, bệnh viện cũng yêu cầu người nhà bệnh nhân B. thường xuyên phải có ít nhất 2 người thay nhau cắt cử, trông nom bệnh nhân. Sau 4 ngày phẫu thuật, đến nay tình trạng bệnh nhân B. tiến triển tốt, chỉ cần theo dõi 1 - 2 hôm nữa là có thể cho bệnh nhân xuất viện, về nhà tiếp tục hồi phục sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ.

Đề cập tới bệnh nhân này, PGS. Sơn khẳng định: "Đây là trường hợp khá hy hữu khi phải vào viện phẫu thuật với vết thương do chính mình gây ra. Qua trường hợp này cho thấy sự manh động, rất khó lường từ những ảo giác do sử dụng ma túy đá mang lại. Nếu tình trạng này không sớm được ngăn ngừa thì những trường hợp khác, kiểu tương tự vẫn hoàn toàn có thể xảy ra".

PGS. Sơn cũng cho biết thêm, từ trước đến nay khoa cũng đã phẫu thuật rất nhiều trường hợp bị đứt, phải tái tạo lại dương vật nhưng như trường hợp này lại rất hiếm gặp, đã phản ánh những tiềm ẩn khó lường ngoài xã hội, đòi hỏi chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa hành vi có thể xảy ra.

Nỗi ám ảnh mang tên "ngáo đá"

PGS.TS Phạm Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương cho biết, trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây xuất hiện khá nhiều trường hợp phê ma túy đá do bị ảo giác đã ra tay giết hại người yêu, đánh đuổi, chém trọng thương bố mẹ, anh chị em ruột thịt hay là những vụ trọng án liên quan tới ma túy khiến bất kỳ ai nghe, chứng kiến đều phải rùng mình. Điều rất nguy hại đối với những trường hợp bị phê ma túy đá ở chỗ: Khi phê họ sẽ không làm chủ được bản thân, không làm chủ được các hành vi của mình.

Trong đó, nhận thức của những người khi phê ma túy hoàn toàn không có, không làm chủ được do hoang tưởng, ảo giác chi phối. Đồng thời nó sẽ hoạt động theo sự hoang tưởng, ảo giác, sự chi phối của hành vi đó. Trên thực tế đã có rất nhiều vụ án đau lòng như giết người, cướp của… hay thậm chí là tự hủy hoại cơ thể, gây ra những hành vi nguy hại cho xã hội xuất phát từ những hoang tưởng, ảo giác. Với mỗi người, có người có hoang tưởng, ảo giác này, có người lại có hoang tưởng, ảo giác khác nhưng tựu trung lại đều là các hành vi hết sức nguy hiểm, cần phải ngăn ngừa, phòng tránh từ gia đình, xã hội.

Đề cập tới trường hợp nam thanh niên cắt dương vật của mình, PGS.TS Thịnh chia sẻ: "Mọi ảo giác đều khiến người ta mất hết khả năng hành vi, khả năng nhận thức của mình nên hành động đó diễn ra là lẽ bình thường. Cái quan trọng ở chỗ, vai trò trách nhiệm từ phía gia đình và xã hội chiếm vai trò hết sức quan trọng. Đã đến lúc cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao giáo dục, ý thức phòng ngừa thì mới có thể tránh xa và không rơi vào những loại ảo giác chết người do sử dụng ma túy gây ra như trường hợp kể trên".

Nối càng sớm càng tốt

PGS.TS Nguyễn Tài Sơn cho biết, thời gian nối dương vật hiệu quả tốt diễn ra trong khoảng thời gian trước 4 tiếng đồng hồ. Sau thời gian này hiệu quả sẽ giảm dần. Đối với những trường hợp bị cắt, đứt mặc dù được nối thành công nhưng sẽ bị ảnh hưởng do quá trình bơm máu, cung cấp máu lên, lúc đó độ cương cứng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, về mặt con cái họ hoàn toàn yên tâm vì không ảnh hưởng gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi (Đời sống & Pháp luật).
Bệnh thần kinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN