Khó thở có thể bị suy tim tâm trương

Suy tim tâm trương là bệnh lý khá phổ biến ở người trung tuổi. Người già, người có nguy cơ mắc bệnh cần nhận biết triệu chứng và cách phòng để đem lại sức khoẻ tốt nhất.

Người bệnh khi mới mắc bệnh chỉ thấy khó thở khi gắng sức, về sau khó thở xảy ra thường xuyên, bệnh nhân nằm cũng khó thở nên thường phải ngồi dậy để thở. Đây là triệu chứng hay gặp nhất, có khi khó thở một cách dần dần, nhưng nhiều khi đến đột ngột, dữ dội như trong cơn hen tim hay phù phổi cấp.

Triệu chứng thứ hai mà người bệnh hay gặp phải là ho, hay xảy ra vào ban đêm hoặc khi bệnh nhân gắng sức. Thường là ho khan nhưng cũng có khi ho ra đờm lẫn ít máu nên nhiều người nhầm lẫn với bệnh lao phổi. Khi có dấu hiệu này, người nhà nên sờ khu vực tim, nếu sờ thấy mỏm tim đập hơi lệch sang trái, nghe nhịp tim nhanh... thì nên cho người bệnh thăm khám tại các chuyên khoa tim.

Để phòng bệnh, người trung tuổi nên lao động nhẹ nhàng hơn, tránh làm việc gắng sức, có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, đặc biệt tập thể thao phù hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ThS Đinh Xuân Huy (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN