Hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa

Sau bữa ăn trưa hàng trăm công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… Thậm chí, có công nhân sùi bọt mép, tím tái

Đến chiều tối 21-10, các bệnh viện lớn tại Bình Dương vẫn đang tiếp nhận cấp cứu hàng trăm công nhân Công ty Giày Vĩnh Nghĩa (chuyên may giày da đóng tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nghi do ngộ độc thực phẩm.

Có hơn 130 công nhân cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bệnh viện này phải trưng dụng hội trường làm nơi tiếp nhận, chữa trị cho công nhân. Ngoài ra, một lượng lớn công nhân khác cũng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc (TP Thủ Dầu Một) và Bệnh viện Mỹ Phước (Bến Cát).

Hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa - 1

Hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa - 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải trưng dụng cả hồi trường để tiếp nhận bệnh nhân

Các công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng và nhức đầu… Thậm chí có công nhân sùi bọt mép, tím tái. Phía bệnh viện điều trị cấp tốc, cho công nhân uống thuốc chống nôn, theo dõi huyết áp,…

Các công nhân cho biết vào buổi trưa đã ăn cơm tại bếp ăn của công ty gồm các món: Tép xào thịt heo, bắp cải xào, bầu xào, canh cải chua nấu với trứng hột vịt lộn và cơm trắng. Sau khi ăn trưa xong, đến đầu giờ chiều các công nhân có biểu hiện lạ trên được chuyển đến bệnh viện.

Hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa - 3

Hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa - 4

Nhiều ca có dấu hiệu ngộ độc rất nặng

Được biết Công ty Giày Vĩnh Nghĩa có khoảng 5.000 công nhân. Công ty này thuê một công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp cung cấp bằng hình thức nấu ăn tại chỗ cho công nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN