Đóng kín cửa nhà càng... ô nhiễm nặng

Các nhà khoa học cảnh báo, càng đóng kín cửa nhà thì ô nhiễm không khí trong nhà càng tăng, ảnh hưởng đến sức khoẻ các thành viên trong gia đình.

Về đến nhà là mệt

Anh Nguyễn Quốc Long (Gia Lâm, Hà Nội) cho hay, vào mùa nóng gia đình anh thường xuyên đóng kín cửa bật điều hòa. Mỗi lần như vậy, mọi người trong nhà anh thường cảm thấy bí bách vì không khí như đặc quánh lại, nhất là trong phòng ngủ có trải thảm.

Tương tự, chị Trần Thùy Anh (Tập thể Vân Hồ, Hà Nội) cho biết, nhà chị mới xây nhưng mỗi khi ở trong nhà chị lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc nặng nề, chẳng muốn làm gì. Những lúc phòng đóng cửa kín quá, cả nhà còn hay bị hắt xì hơi và có cảm giác cay mắt, ngứa mũi, thậm chí ngột ngạt khó thở.

Theo TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ở nước ngoài thường có các cuộc khảo nghiệm về ô nhiễm không khí trong nhà. Trong khi ở nước ta việc làm này vẫn còn hạn chế.

Cuộc sống càng hiện đại sẽ càng có nhiều chất độc ảnh hưởng hơn từ đồ dùng, chất tẩy rửa, làm sạch, các vật dụng và cách sử dụng... Các loại sơn tường trong nhà đều có chứa  chất chống nấm mốc, dung môi dễ bay hơi giúp sơn nhanh khô, trong đó polyme là thành phần quan trọng vì nó giúp đóng màng. Các chất hữu cơ gây độc hại cho sức khoẻ con người như benzen (C6H6), amonia (NH3)... được gọi chung là các hợp chất hữu cơ không bền VOC (Volatile Organic Compounds). Các chất này có cấu tạo mạch vòng hoặc không mạch vòng nhưng lại rất dễ bay hơi. Con người hít phải với nồng độ cao hoặc lâu dài có thể gây nên các bệnh hô hấp, ung thư, giảm khả năng hoạt động trí óc...

Đóng kín cửa nhà càng... ô nhiễm nặng - 1

Thường xuyên mở cửa để đón nắng và gió tự nhiên.

Tiếp xúc 24 hóa chất mỗi sáng

Một khảo sát được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Quốc gia về An toàn Nghề nghiệp và Sức khoẻ Hoa Kỳ đã tìm thấy 884 hóa chất được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cá nhân và mỹ phẩm là độc hại. Theo nghiên cứu này, mỗi buổi sáng bạn thức dậy, đánh răng, rửa mặt, tắm, vệ sinh cá nhân và trang điểm, mới chỉ từng đó hoạt động bạn đã tiếp xúc với 24 hóa chất độc hại. Các sản phẩm này được ngộ nhận là "an toàn" chỉ vì người sử dụng không bị nguy hại đến tính mạng ngay khi tiếp xúc. Tuy nhiên, chúng sẽ tích tụ hằng ngày, có thể ngấm trực tiếp qua da và đi vào máu trong cơ thể.

Các số liệu nghiên cứu cho thấy, hầu hết phụ nữ đều rất ngạc nhiên và bối rối khi biết được số lượng các chất gây ô nhiễm được phát hiện trong gia đình. Các sản phẩm gia dụng như bột giặt, thuốc đánh bóng nền nhà, sơn và những hóa chất xịt kính, gỗ, kim loại, các loại chất tẩy rửa toilet đều có hóa chất độc hại như amoniac, axit sunfuric, kiềm, chlorine, formaldehyde và phenol... Những hành vi đơn giản như giặt thảm, rửa bát đũa hoặc sơn tường có thể dễ dàng dẫn việc bạn tiếp xúc với các sản phẩm có thể gây hại cho sức khoẻ của mình.

Mở cửa đón nắng, gió tự nhiên

Theo TS vật lý Nguyễn Văn Khải, nhà là một vật thể rỗng, có sự trao đổi năng lượng và vật chất với bên ngoài, vì thế trong xây dựng và sử dụng cần chú ý tận dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời từ tự nhiên. Nắng có tác dụng diệt khuẩn rất tốt, trong khi gió có thể giúp làm thông thoáng khí, đưa vi khuẩn, khí độc, thải nhiệt thừa ra môi trường bên ngoài. Vì thế, càng đóng kín cửa nhà ô nhiễm sẽ càng cao. Tốt nhất là nên thường xuyên mở cửa để đón nắng và gió tự nhiên, giúp không khí lưu thông, làm "loãng" không khí ô nhiễm trong nhà và giảm các nguy cơ bệnh tật.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, thời hiện đại nhưng không có nghĩa nên dùng tất cả các sản phẩm từ hóa chất để phục vụ đời sống. Hạn chế được cao nhất vẫn là cách bảo vệ sức khoẻ của gia đình. Tốt nhất nên phát huy các ứng dụng tự nhiên như dùng chanh, giấm... để làm sạch thay các chất tẩy rửa sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo nên trồng một số cây quanh hoặc trong nhà nhằm mục đích làm sạch không khí.

Căn nhà bị ô nhiễm không khí thường có biểu hiện như: Phòng đóng kín cả ngày khi mở ra thấy mùi hoặc khí sực ra khó chịu, nhất là nhà mới xây hoặc đồ dùng mới mua về. Người ở trong nhà lâu có cảm thấy mệt mỏi, các biểu hiện thường không rõ ràng là bệnh gì, có thể là nhức đầu, đỏ mắt, chảy nước mũi, đau họng, ho, ngứa ngáy…, và các triệu chứng thường giảm khi rời khỏi nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Na (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN