Đau mắt đỏ có uống được bia không?

Uống bia, rượu khi bị đau mắt đỏ có thể dẫn đến xung huyết giác mạc, chảy máu mắt, bệnh chữa rất lâu khỏi.

Anh Nguyễn Hoàng Lân trú tại Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội bị đau mắt đỏ cả tuần không khỏi. Công việc bộn bề, ngoài ra anh phải đi tiếp khách. Anh Lân đã chủ động đeo kính râm và vẫn đi tiếp khách uống rượu bia bình thường. 

Hôm chủ nhật, sau khi đi liên hoan với bạn bè uống bia về anh Lân thấy mắt nhức, đỏ ngầu. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh thấy các mao mạch trong mắt căng ra như muốn vỡ. Quá lo sợ, anh Lân đã nhập viện kiểm tra ngay.

Bác sĩ cho biết anh Lân bị xung huyết giác mạc do uống bia khi bị đau mắt đỏ. May mắn, anh Lân chưa bị chảy máu mắt. 

Đau mắt đỏ có uống được bia không? - 1

Bác sĩ Hoàng Cương khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa.

Bệnh viện Mắt Trung ương còn tiếp nhận cả những trường hợp bị chảy máu mắt sau khi uống bia rượu dù bị đau mắt đỏ. Đó là trường hợp của bệnh nhân Phạm Quốc Hoàn trú tại Mỹ Đình, Hà Nội. Bị đau mắt đỏ nhưng anh Hoàn không kiêng uống bia, rượu mà vẫn uống hàng ngày. 

Đến ngày thứ 4, anh Hoàn bị viêm kết mạc nặng, bác sĩ phải tiêm thuốc tê bóc giả mạc phần bị viêm đã hoại tử. Anh đi viện chữa gần tháng nay nhưng mắt vẫn đỏ. Bác sĩ cho biết phải mất cả tháng triệu chứng đỏ mắt mới hết.

Bác sĩ Hoàng Cương – Bệnh viện Mắt trung ương cho biết bệnh đau mắt đỏ là bệnh thường gặp và dễ lây lan. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng đau mắt đỏ cần điều trị dài ngày, dễ lây gây tốn kém tiền bạc, bất tiện trong sinh hoạt và công việc. 

Đau mắt đỏ là do vi rút gây nên, cách lây bệnh thường gặp là qua nước mắt (có chứa vi rut), nước bọt, qua vật dụng nhiễm nguồn bệnh (tay nắm cửa, điện thoại, đồ chơi …), qua nước bị nhiễm khuẩn (như nước bể bơi …),  nhìn nhau không thể lây đau mắt đỏ. 

Điều được nhiều bệnh nhân quan  tâm nhiều nhất đó là khi bị đau mắt đỏ ăn uống như thế nào để đảm bảo sức khỏe, bệnh mau khỏi. Bác sĩ tư vấn cẩn thận nhưng sau đó nhiều bệnh nhân chủ quan không làm theo, nhất là quý ông.

Bác sĩ Hoàng Cương nhấn mạnh uống bia khi bị đau mắt đỏ vô cùng nguy hiểm. Khi uống rượu, bia, cơ thể con người thường có phản ứng bằng cách ra lệnh giãn các mạch máu nội tạng, co mạch máu ở ngoại vi nên da mặt bị tái. Khi quá chén, mạch máu các cơ quan nội tạng thường bị giãn nở nhiều, có thể gây các hậu quả chảy máu dạ dày, ruột, thận, lá lách và xơ cứng động mạch vành (động mạch nuôi dưỡng tim) và khi mắt đang bị viêm kết mạc dẫn đến chảy máu mắt rất dễ.

Ngoài ra, bệnh nhân cần kiêng các loại đồ uống có ga, thực phẩm giàu tinh bột, chứa nhiều đường.

Thực phẩm chứa nhiều các loại gia vị cay nóng: ớt, hạt tiêu,… có tính kích thích cao dễ làm mắt bị kích ứng. Thực phẩm nhiều dầu mỡ. Rau muống có thể khiến mắt trở nên khó chịu.

Đối với các loại trái cây và rau quả, người bị đau mắt đỏ nên ăn các loại thức ăn có màu cam như bí ngô, bí, cam, cà rốt, đu đủ và xoài. Những loại trái cây và rau quả có chứa beta carotene giúp cải thiện khả năng miễn dịch, ngăn chặn bệnh phát triển và ngăn bội nhiễm. Thịt nạc, lòng đỏ trứng gà, gan lợn cũng cần được ăn nhiều hơn. 

Ngoài ra, uống nhiều nước, khoảng 6 - 8 ly nước/ngày để giữ độ ẩm cần thiết cho mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc (Infonet.vn)
Bệnh đau mắt đỏ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN