Đau bắp tay coi chừng thoái hóa khớp

"Tôi 45 tuổi, một tuần nay tự nhiên bị đau bắp tay, có người nói tôi bị loãng xương, có phải vậy không?"

Các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức cho hay, chứng loãng xương diễn ra âm thầm, quá trình loãng xương diễn ra từ từ nên không gây triệu chứng gì. Chỉ tới khi loãng xương nặng, xương bị gãy hoặc bị xẹp mới có biểu hiện. Tuy nhiên, nếu cảm thấy đau nhức khắp người, nhất là khu vực vai, lưng, bàn chân hay đau lưng âm ỉ thì bạn cũng nên nghĩ đến khả năng bị loãng xương.

Do bạn nói chỉ đau bắp tay nên nhiều khả năng bạn bị đau cơ bắp đơn thuần. Còn nếu đau bắp tay có kèm theo đau khớp vai thì nhiều khả năng bạn bị thoái hóa khớp vai. Bạn có thể điều trị bằng thuốc kháng viêm giảm đau (Voltaren, Meloxicam…), thuốc giãn cơ (Coltramyl, Decontractyl), thuốc giúp tăng hấp thu canxi vào xương (Fosamax, Alentar), kèm uống bổ sung canxi D và đừng quên uống sữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Bình (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN