Đang điều trị, bệnh nhân bất ngờ tự tử tại bệnh viện

Sự kiện: Tin nóng

Đang điều trị rối loạn tiền đình, theo dõi vận mạch tại bệnh viện thì bệnh nhân bất ngờ nhảy lầu tự tử.

Đang điều trị, bệnh nhân bất ngờ tự tử tại bệnh viện - 1

Bệnh nhân V. bất ngờ nhảy lầu tự tử khi đang điều trị tại bệnh viện. 

Ngày 29.9, Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 15h15 ngày 28.9, khi bệnh nhân đang được điều trị bệnh rối loạn tiền đình tại bệnh viện.

Trước đó, lúc 10h40 ngày 28.9, bệnh nhân Nguyễn Hoài V. (37 tuổi, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) vào viện điều trị đau đầu, chóng mặt tại Khoa Nội Thần kinh –Cơ xương khớp ở tầng 5 của Bệnh viện.

Bệnh nhân được thăm khám, điều trị ngay với chẩn đoán rối loạn tiền đình, theo dõi Migran (đau đầu vận mạch). Đến khoảng 15h15 phút cùng ngày bệnh nhân bất ngờ nhảy từ tầng 8 của bệnh viện xuống đất và được phát hiện ngay. Ngay lập tức Bệnh viện đã tích cực cấp cứu cho bệnh nhân và báo cho gia đình, cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do chấn thương nặng.

Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, bà My nhập viện ngày 30-8 để điều trị bệnh tiểu đường. Ngoài ra bà My còn bị mất ngủ nhiều ngày liên tục. Được biết bà My vừa mới nghỉ hưu và hiện đang sống độc thân.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình và cơ quan công tác của nạn nhân đã tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Lâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN